Đi tù vì rượt đuổi, đe dọa công an

Thứ Sáu, 25/12/2015 11:57  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 25-12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Hoàng Minh Vũ (SN 1984, trú tổ dân phố Bá Hà 1, phường Ninh Thủy, TX Ninh Hòa) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 18g ngày 6-7-2009, tại chợ hải sản phía Bắc khu du lịch Dốc Lết thuộc tổ dân phố 9, phường Ninh Hải, TX Ninh Hòa xảy ra xô xát giữa Nguyễn Long, Nguyễn Thành My với khách du lịch. Lúc này, những người trong tổ công tác gồm Nguyễn Ngọc Dũng- phó trưởng công an phường Ninh Hải, các công an viên Huỳnh Ngọc Thơm, Nguyễn Tân và ba thanh niên xung kích Nguyễn Tưng, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Thịnh do công an phường Ninh Hải giao làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trât tự tại đó vào can ngăn.

Long, Mỹ bỏ đi một đoạn, thấy ông Nguyễn Tấn Tuy là công an viên cùng trong tổ công tác đang làm nhiệm vụ ở bãi giữ xe. Long, My lên tiếng khiêu khích. Cùng lúc, Vũ và Nguyễn Văn Kha đang chơi ở đó cũng vào tham gia cùng Long, My rượt đuổi ông Ty chạy lòng vòng trong khu du lịch. 

Bị cáo Hoàng Minh Vũ - Ảnh: Thiên Lý

Thấy vậy, các ông Thơm, Tân, Tưng trong tổ công tác đến ngăn chặn không được. Ông Thơm điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng thì bị Vũ đe dọa, khống chế rồi tất cả bỏ về. Sau đó, Vũ bỏ trốn đến ngày 14-7-2015 ra đầu thú.

Được biết, năm 2004 Vũ đã từng bị tòa án quân sự Quân khu 5 xử phạt 10 năm tù về tội giết người và được đặc xá ra tù vào ngày 17-1- 2009 thì chưa đầy 6 tháng sau đã phạm tội mới. Trong vụ án này còn có Long, My, Kha cùng Vũ thực hiện tội phạm nhưng hiện My định cư tại nước ngoài. Còn Long, Kha đã được xử lý trước đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang