Điều tra 2 vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Thứ Sáu, 03/12/2021 07:39  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) cho biết, vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ sử dụng súng bắn vào nhà dân, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ 30 ngày 8-10-2021, cơ quan công an nhận tin báo tại nhà ông Võ Văn Dân (SN 1968, ngụ TT.Thạnh Phú) có nhóm thanh niên lạ mặt đến đạp cửa, dùng súng bắn vào nhà và bắn chỉ thiên, rồi lên xe bỏ đi. Qua xác minh được biết, do có mâu thuẫn với con trai ông Dân, Trần Văn Hữu Tín (SN 1990, ngụ cùng huyện) rủ Nguyễn Tấn Khang (SN 1998), Nguyễn Tấn Lợi (SN 1999, cùng ngụ H.Chợ Lách), Trần Phát Tài (SN 1996, ngụ TP.Bến Tre) mang súng đến nhà đối phương để dằn mặt. Quá trình truy xét, công an đã thu giữ 3 khẩu súng, 8 viên đạn.

Hai trong số các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị xử phạt

Trước đó, ngày 23-11, Công an H.Ba Tri (Bến Tre) mời làm việc, trao quyết định xử phạt 13 đối tượng có hành vi sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gây mất ANTT, với tổng số tiền phạt hơn 62 triệu đồng. Trưa 16-9-2021, nhóm thanh niên do Nguyễn Thanh Huỳnh (SN 1998, ngụ xã An Hiệp, cùng huyện) cầm đầu, mang tuýp sắt, súng bắn đạn cao su xông vào nhà anh Lê Minh Phương (ngụ xã An Ngãi Tây) để giải quyết mâu thuẫn giữa Huỳnh Công Thương (SN 1997) với Huỳnh Thanh Hải (SN 1986). Lúc này, trong nhà anh Phương, Hải cùng 6 thanh niên khác đang nhậu. Sau khi lời qua tiếng lại, hai nhóm dùng súng bắn đạn cao su, ống tuýp sắt, gỗ, đá... xông vào ẩu đả. Hậu quả, 3 đối tượng bị thương.

Thực nghiệm điều tra vụ bắn vào nhà ông Dân

Sau đó, Công an xã An Ngãi Tây có mặt kịp thời xử lý vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 11 đoạn tuýp sắt, 1 đầu đạn cao su. Qua xác minh, Công an huyện xác định được 26 đối tượng liên quan. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai về nguồn gốc khẩu súng bắn đạn cao su, Huỳnh Chánh Tín (SN 1998, ngụ xã An Hiệp) đã mua qua mạng xã hội, với giá 5,8 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang