Điều tra vụ nổ súng bắn người vì đậu xe chiếm hẻm ở TP.HCM

Thứ Hai, 24/07/2017 17:37  | Chi Lê

|

(CAO) Cho rằng tài xế đậu xe taxi chiếm hết con hẻm, nam thanh niên đi ô tô rút súng bắn sượt qua người nạn nhân.

Chiều ngày 24- 7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) dựng lại hiện trường vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại hẻm 350 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp.

Khoảng 10 giờ, nam tài xế taxi đậu ô tô sát trong hẻm 350 Lê Đức Thọ để chờ khách. Lúc này, nam thanh niên tên Tuấn đi ô tô loại 4 chỗ từ ngoài đường Lê Đức Thọ đi vào.

Cho rằng, xe taxi đậu chiếm hết con hẻm nên người này xuống gây sự với tài xế. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Tuấn bất ngờ rút ra vật giống súng bắn vào tài xế taxi nhưng chỉ sượt qua người nạn nhân.

Sau đó, người này đi về phòng trọ cũng trong con hẻm 350 Lê Đức Thọ. Tiếp nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp và các đơn vị liên quan xuống hiện trường bắt giữ đối tượng Tuấn.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 khẩu súng được đối tượng giấu trong sọt rác để trước phòng trọ. Ngoài ra, kiểm tra ô tô của Tuấn, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang