Thanh Hóa:

Đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt hãm hại người thân

Chủ Nhật, 29/11/2015 04:53  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Ngày 27-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt để hãm hại người dân.

Theo trình báo của chị Bùi Thị Châu (SN 1973), ở xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy vào ngày 21-11-2015, chị Châu đi làm về thì thấy nước trong bể nước sinh hoạt của gia đình có màu xanh, sủi bọt trắng, nước có mùi lạ. Nghi ngờ có chuyện bất thường, chị Châu trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu nước làm căn cứ tiến hành trưng cầu giám định xác định loại chất lạ đổ vào bể nước. 

Bể nước có mùi lạ, sủi bọt trắng. - Ảnh: Thanh Hoàng

Bên cạnh đó, quá trình điều tra lực lượng công an nhận thấy nổi lên đối tượng Quách Thị Thiệp (SN 1972), là chị dâu của chị Bùi Thị Châu có những biểu hiện nghi vấn. Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được, tại cơ quan công an Quách Thị Thiệp đã khai nhận do bực tức với em dâu là chị Bùi Thị Châu nên Thiệp đã đổ thuốc diệt cỏ vào trong bể nước sinh hoạt của nhà chị Châu.

Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định, xác định loại chất, hàm lượng chất, mức độ tổn hại của loại thuốc diệt cỏ mà Quách Thị Thiệp đã đổ vào bể nước nhà chị Châu; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc nghiêm trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang