Doanh nhân Việt kiều mua ma túy, thuốc lắc đãi bạn

Thứ Hai, 03/04/2017 09:14  | Thanh Huyền

|

(CAO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó có cả nhân viên bảo vệ, quản lý một số quán bar và một doanh nhân Việt kiều.

Đây là những mắt xích trong tổ chức tội phạm chuyên cung cấp các loại ma túy cho quán bar, vũ trường, khách sạn ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Đâu năm 2017, các trinh sát Đội 6- Phòng PC47 phát hiện đối tượng Tiết Tong Hoàng Bảo (tự Bảo Trọc, SN 1983, ngụ Quận 1) là đầu nậu chuyên bỏ các mặt hàng ma túy đá, hàng khay, thuốc lắc, cần sa… cho dân chơi quán bar 212 Nguyễn Trãi, P. Phạm Ngũ Lão và nhiều quán bar, vũ trường ở khu vực trung tâm thành phố nên đã lập hiềm nghi đấu tranh.

Quán bar 212

Qua điều tra, được biết Bảo “Trọc” thuê một phòng Vip ở khách sạn Thủy Tiên (số 359 đường Phạm Ngũ Lão, Q.1) để lưu trú. Dưới trướng Bảo là đội ngũ tài xế xe ôm gồm: Nguyễn Hữu Thành (SN 1996, ngụ Q. Bình Thạnh) và Nguyễn Đức Chiến (SN 1988, ngụ Q.10). Hai gã tài xế này là tay sai đắc lực giúp Bảo đem ma túy đến giao tại các quán bar, vũ trường và các đầu mối. Mỗi ngày, Bảo bỏ mối hàng trăm viên thuốc lắc. Trong số những kẻ tiếp tay tuồn ma túy vào quán bar 212 không ai khác chính là nhân viên bảo vệ của tụ điểm ăn chơi này tên Huỳnh Minh Kha (SN 1991, trú quận 7).

Một kẻ khác đóng vai trò làm quản lý quán bar 030 trên đường Võ Văn Tần, P.6 - Q.3 cũng lấy ma túy của Bảo để bán lại cho dân chơi tên Đoàn Văn Đảng (SN 1993, trú quận 7). Ngoài ra, trinh sát ghi nhận, khách hàng Víp của Bảo Trọc còn có một việt kiều Mỹ tên Tony Nguyen (SN 1967).

Từ trái qua: Kha, Đảng, Bảo, Chiến

Sau thời gian lập án đấu tranh, lúc 0h30 phút ngày 10-3-2017, các chiến sĩ Đội 6 – PC47 phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP bất ngờ đột kích tụ điểm ăn chơi 212 Nguyễn Trãi. Tại đây, công an bắt giữ Kha cùng tang vật 5 viên thuốc lắc. 22 dân chơi tìm cách phi tang ma túy dưới nền nhà cũng bị đưa về trụ sở làm rõ.

Mở rộng điều tra vụ án, tối 21-3- 2017, công an bắt giữ Đoàn Văn Đảng khi hắn mò đến khách sạn Thủy Tiên lấy ma túy của Bảo. Tang vật thu giữ 10 viên thuốc lắc. Đảng khai số thuốc này vừa mua của Bảo, đem về quán bar bán cho dân chơi kiếm lời.

Tối hôm sau, đến lượt 2 tay sai của Bảo là Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Đức Chiến sa lưới khi đang trên đường đem “hàng” đi giao cho Nguyễn Văn Chẳng (SN 1967, ngụ Q.4) tại chân cầu Thị Nghè, Q.1. Tang vật thu giữ 10 viên thuốc lắc.

Sau đó, công an đã đón lõng bắt giữ kẻ chuyên bỏ ma túy cho Bảo là Nguyễn Quốc Trung (SN 1997; ngụ P.14 - Q.8). Mấy giờ sau thì Bảo trọc tra tay vào còng

Ngay tại căn phòng trên lầu 1 của khách sạn Thủy Tiên, công an thu giữ 100 viên thuốc lắc, 1 gói nylon chứa viên nén màu hồng; 6 gói nylon đựng cần sa và 14 gói nylon chứa ma túy tổng hợp.

Việt kiều Tony Nguyen

Clip ma túy thu giữ ở nơi ở của Tony Nguyen:

 

Rạng sáng 22-3-2017, tổ trinh sát bất ngờ đột kích căn phòng 401 khách sạn Rạng Đông trên đường Cách Mạnh Tháng Tám, Q.1, bắt giữ Tony Nguyen cùng tang vật là 10 chai thủy tinh chứa chất lỏng không màu (ma túy mới dạng nước biển) và 115 viên thuốc lắc, 1 ĐTDĐ hiệu Vertu; 80 triệu đồng; hơn 11.000 USD cùng rất nhiều ngoại tệ…

Làm việc với cơ quan công an, Tony khai mua ma túy của Bảo với giá 1,5 triệu đồng/ chai, với thuốc lắc là hơn 100 ngàn đồng/ viên để đem về chiêu đãi bạn bè. Quá trình làm việc với công an, biết khó có thể thoát lưới pháp luật, Tony ra sức thỏa hiệp và tìm cách mua chuộc công an hòng trốn tránh tội lỗi nhưng bất thành.

Được biết, Tony Nguyen là doanh nhân về Việt Nam đầu tư kinh doanh các loại hình dịch vụ ăn uống, hắn sở hữu cả khu resort hoành tráng ở Đà Nẵng.

Thuốc lắc tang vật trong vũ trường
Ma túy dạng nước biển tịch thu ở quán bar

Bình luận (0)

Lên đầu trang