Phát hiện đường dây chế tạo, lắp ráp súng hơi trái phép

Chủ Nhật, 02/04/2017 11:59  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phát hiện đối tượng mua bán súng hơi tự chế. Từ đó cơ quan công an phát hiện “lò” chế tạo súng hơi, cung cấp “hàng” trong cả nước.

Ngày 1-4, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tạm giữ Lê Đức Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ P.Hương Sơ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về hành vi mua bán các bộ phận để chế tạo và bán súng để bán lại cho người khác.

Đối tượng Lê Đức Quốc Bảo cùng tang vật

Tang vật bị thu giữ gồm 3 khẩu súng hơi, mỗi khẩu dài 93cm, sử dụng lực nén hơi và bắn đạn chì loại 6,35mm.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook, Bảo liên hệ với các đối tượng buôn bán súng tự chế rồi đặt mua các linh kiện súng để tự lắp ráp súng hơi.

Bảo lấy các bộ phận chế tạo được 3 khẩu súng, bán cho 3 đối tượng tại TP.Huế với giá từ 4 - 9 triệu đồng mỗi khẩu, tùy loại.

Tiếp tục mở rộng điều tra, qua đấu tranh khai thác, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định được Bảo mua súng từ Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ xóm 8, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Các linh kiện để chế tạo súng hơi

Trước đó, ngày 22-3, Tuấn bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ khi vận chuyển trái phép 4 hộp chứa linh kiện để ráp súng (thân súng, búa đập, thoi đẩy, lò xo, cò súng, đạn…).

Tuấn vốn là thợ cơ khí, kiêm luôn chế tạo các bộ phận để làm súng hơi, bán cho các đối tượng giang hồ, dân “xã hội đen”… Từ cuối năm 2016 đến nay, Tuấn đã bán hơn 100 bộ linh kiện súng hơi cho nhiều người ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang mở rộng điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang