Súng hơi và 2.000 viên đạn trong lô hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ Năm, 25/08/2016 14:41

|

(CAO) Kiểm tra lô hàng 6 kiện nhập từ Mỹ về Việt Nam, lực lượng chức năng sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 1 khẩu súng hơi, 2.000 viên đạn được giấu lẫn trong quần áo, giày dép...

Ngày 25-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa phối hợp cùng Đội Kiểm soát phòng, chống buôn lậu - Cục Hải quan TP.HCM phát hiện và bắt giữ vụ nhập khẩu súng và bộ phận, linh kiện của súng trong lô hàng 6 kiện, tổng cộng 98kg nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam.

Theo đó, cơ quan hải quan đã phát hiện 01 khẩu súng hơi, 2.000 viên đạn đi kèm giấu lẫn trong hàng nhập khẩu là quần áo, giầy dép, thực phẩm chức năng, loa vi tính, phụ tùng xe đạp, đồng hồ nhựa. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 24 bình nén khí chuyên dụng và 02 tuýp dầu bôi trơn dùng cho súng hơi nói trên.

Được biết, người đứng tên nhận lô hàng này là nam, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam và người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số súng, đạn nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Vào tháng 7-2015, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kết hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện, thu giữ lô hàng vũ khí quân dụng quy mô lớn được nhập khẩu trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam. Lô hàng này gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng, 472 hộp tiếp đạn chưa qua sử dụng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang