Việt Nam - Thái Lan họp nhóm công tác chung về hợp tác chính trị, an ninh lần thứ 8

Thứ Năm, 25/08/2016 08:22  | Quốc Huy

|

(CAO) Ngày 24-8-2016, tại Thanh Hóa, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan tổ chức Cuộc họp nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh lần thứ 8 (JWG8).

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Tha- víp Nét- ni- dôm, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp

Tham dự JWG8 còn có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa. Đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, lãnh đạo các Bộ, ngành của hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Đây là cuộc họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Những hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2016) vẫn đang diễn ra tại hai quốc gia một cách tích cực.

Tại cuộc họp, hai bên tập trung đánh giá kết quả việc triển khai công việc cuộc họp giữa Việt Nam - Thái Lan lần thứ 3 hồi tháng 8-2015. Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2014 - 2018. Rà soát kết quả triển khai thực hiện thảo thuận cuộc họp lần thứ 7 - JWG7.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chương trình công tác triển khai tầm nhìn An ninh Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2014 - 2016. Đánh giá kết quả thực hiện tầm nhìn An ninh Việt Nam - Thái Lan (TVSO) giai đoạn 2012 - 2016 và xây dựng chương trình công tác của nhóm công tác chung giai đoạn 2016 - 2018.

Cũng tại cuộc họp này, hai bên tập trung thảo luận về các nội dung hợp tác cần thúc đẩy trong thời gian tới. Trong đó có cơ chế đối thoại An ninh cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Cơ chế đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng. Tăng cường sử dụng hiệu quả đường dây nóng giữa Hải quân hai nước để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên biển. Theo đó những vấn đề ngư dân, tàu thuyền vi phạm vùng biển của nhau sẽ giải quyết trên tinh thần nhân đạo, hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược.

Hai bên nhất trí sẽ sớm triển khai thỏa thuận về hợp tác lao động giữa hai nước. Kí hiệp định tương trợ tư pháp về thương mại, dân sự và xúc tiến đàm phán về hiệp định dẫn độ giữa hai nước. Triển khai có hiệu quả cơ chế nhóm công tác chung và đường dây nóng về hạn chế và chống đánh bắt cá trái phép giữa Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam với đối tác Thái Lan.

Đại tướng Tha- víp Nét- ni- dôm, trao quà lưu niệm cho Thượng tướng Bùi Văn Nam

Đồng thời hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong ASEAN để đảm bảo duy trì lập trường chung về vấn đề biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Tôn trọng tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Đóng góp tích cực vào việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông. Phối hợp trong phát triển, quản lý và sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông theo đúng thông lệ quốc tế và đảm bảo lợi ích các nước hạ nguồn lưu vực sông Mê Kông.

Cũng trong dịp này, Đoàn tổ chức một số hoạt động giao lưu thể thao kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và thăm quan một số di tích lịch sử, văn hóa, du lịch tại Thanh Hoá và Ninh Bình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang