Ban Tổ chức Trung ương ký kết phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng Đảng

Thứ Bảy, 20/08/2016 17:57

|

(CAO) Sáng nay, 20-8, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cán bộ chủ chốt của TP.

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020. Đây là lần đầu tiên một ban Đảng của Trung ương ký kết chương trình phối hợp công tác với cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy báo cáo với Đoàn công tác tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng Chương trình hành động thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, Chương trình hành động về công tác vận động nhân dân, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đề xuất 2 nhóm nội dung chính về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của TPHCM trong thời gian qua và đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy sớm xây dựng và ban hành các quy chế, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát… đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới trên các lĩnh vực.

Chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đào tạo cán bộ cấp cơ sở. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện theo 4 nguyên tắc của Đảng và làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ theo đúng qui trình, quy định của Đảng và nghiên cứu, vận dụng tinh giản bộ máy, biên chế một cách hiệu quả hơn. Khắc phục bệnh quan liêu, khắc phục tình trạng xa dân, đi sâu đi sát cơ sở, hướng vào phục vụ người dân tại cơ sở. Đặc biệt quan tâm, đầu tư cho cải cách hành chính trong Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu Thành ủy TPHCM cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng quy chế, quy trình, quy định lãnh đạo… cụ thể dễ hiễu, dễ làm. TP cần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với đặc thù của 1 TP năng động như TPHCM đồng thời phát huy hiệu quả vai trò người đứng đầu.

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh: “việc lần đầu tiên một ban Đảng của Trung ương ký kết chương trình phối hợp công tác với cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là tiền đề cần thiết để các cấp ủy địa phương tham gia nghiên cứu góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh các quy định, hướng dẫn của Trung ương sát với tình hình thực tiễn”.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tin tưởng chương trình ký kết phối hợp này sẽ giúp TPHCM có được những cơ chế, chính sách thuận lợi góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển TP, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển TP đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, qua thực tiễn của TP sẽ góp phần cùng Ban Tổ chức Trung ương tổng kết rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề mới, vấn đề khó trong công tác xây dựng Đảng, cho phép TP thực hiện thí điểm một số mô hình về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại TPHCM.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, Bí thư Thành ủy khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ theo dõi chỉ đạo chặt chẽ việc tham gia xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm các đề án, chuyên đề. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chủ động thảo luận kỹ kết quả nghiên cứu các đề án, chuyên đề trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương nhằm đảm bảo tính khả thi cao nhất trong triển khai thực hiện hoặc kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

http://sggp.org.vn/chinhtri/2016/8/430984/

Bình luận (0)

Lên đầu trang