Công an TP.HCM - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM:

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Sáu, 19/08/2016 16:40

|

(CAO) Hôm nay (19-8-2016), tại trụ sở CATP, Công an TP.HCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2016 - 2020.

Tới dự lễ có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang; Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư; trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND; trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo của hai đơn vị,…

Giám đốc CATP Lê Đông Phong và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư ký kết chương trình phối hợp

Theo đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban tuyên giáo, mục đích của lễ ký kết nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa CATP và Ban Tuyên giáo Thành ủy góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác công an trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tạo sự chủ động trong công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hơn đơn vị.

Theo đó, nội dung ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Công an TP.HCM xác định:

Định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng lực lượng Công an TP.HCM nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn dân về công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Tất Thành Cang phát biểu tại buổi lễ

Đề xuất lãnh đạo TP các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng và thực hiện các đề án tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong lĩnh vực đảm bảo an ninh; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; phòng, chống tội phạm trong tình hình mới,...

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại thội phạm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân TP trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ và kết quả thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu

Tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an TP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Tuyên truyền về đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, ý thức tuân thủ pháp luật; đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo tuyên truyền nội dung, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị của Công an TP trong tình hình mới, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an TP; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong lực lượng công an. Biên soạn các tài liệu; tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội nghị và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

Phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và môi trường; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự tại địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo thành phố, đồng chí Tất Thành Cang chúc mừng Công an TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2016), mong lực lượng CATP tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, bảo vệ vững chắc sự bình yên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Đồng chí Tất Thành Cang nhận xét Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Công an TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 là yêu cầu bức thiết hiện nay; nhằm góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu chương trình hành động phải thật sự hiệu quả, củng cố niềm tin của người dân, cán bộ, đảng viên đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang. Đồng thời trong thời gian tới cần tăng cường thông tin tuyên truyền những gương sáng phố phường, gương người tốt việc tốt và những hy sinh thầm lặng, sự đổ máu giữa thời bình của cán bộ, chiến sĩ công an để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP, của đất nước.

Phát biểu tại Lễ ký kết, trung tướng Lê Đông Phong, nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền về lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CATP nói riêng, góp phần tích cực xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về lực lượng CAND và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; cổ vũ, động viên những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, trung tướng Lê Đông Phong nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực chỉ đạo, để kết quả phối hợp ngày càng hiệu quả đi vào thiết thực với những giải pháp hữu hiệu để công tác tư tưởng trong đó có mục tiêu của công tác tuyên giáo cũng như mục tiêu bảo vệ an ninh trên mặt trận tư tưởng cùng đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định, CATP sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp, định kỳ giữa hai cơ quan nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc thực hiện Chương trình ngày càng mang lại hiệu quả trong thực tiễn công tác của hai cơ quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang