Cứu thành công 42 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Năm, 25/08/2016 00:07  | Hải Đường

|

(CAO) Tối 24-8, tàu Hải đội 2- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận đã đưa toàn bộ 42 ngư dân trên tàu cá QNa 91919 TS bị hỏng máy trôi dạt trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, chiều 23-8, do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn nên tàu QNa-91919TS do ông Lương Văn Tồn (45 tuổi), trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng cùng 41 ngư dân trên tàu này bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách cửa An Hòa, thuộc xã Tam Quang (khoảng 24 hải lý về hướng tây nam).

Nhận được tin báo, sáng 24-8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Hải đội 2 điều động tàu BP43-1301 cùng 8 CBCS đã chuẩn bị lương thực thực phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế lên đường khẩn trương ứng cứu tàu gặp nạn.

Lực lượng chức năng lai dắt tàu QNa-91919TS cùng 42 lao động vào bờ an toàn - Ảnh: Hải Đường 

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, tàu BP43-1301 đã tiếp cận tàu gặp nạn, tiến hành cứu người và lai dắt tàu cá về đất liền. Đến 15 giờ 20 phút, cùng ngày, tàu BP43-1301 đã lai dắt tàu QNa-91919TS cùng 42 lao động vào bờ an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang