Nổ bình gas trên tàu cá ở vùng biển Hoàng Sa, một ngư dân tử vong

Thứ Hai, 22/08/2016 17:00  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 22-8, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu cá QNg 96569 TS đã đưa thi thể thuyền trưởng, ngư dân Nguyễn Văn Lượng 42 (tuổi), trú xã An hải và một ngư dân bị thương do bình gas phát nổ trên biển vừa cập cảng Lý Sơn sáng nay.

Theo đó, tàu cá QNg 96569 TS từ vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã đưa thi thể ngư dân Lượng và ngư dân Lê Văn Khuân (40 tuổi) trú xã An Hải đã cập cảng Lý Sơn vào lúc 9 giờ 30 phút, cùng ngày.

Nguyên nhân do thuyền trưởng Lượng bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Sau đó, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải và lực lượng chức năng đã đưa ngư dân Khuân đi cấp cứu, đồng thời, thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân Lượng và tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, báo điện tử Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa tin, khoảng 17 giờ, ngày 20-8, tàu cá QNg 96569 TS, do ngư dân Lượng làm thuyền trưởng và cùng 18 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt hải sản trên ngư trường Hoàng Sa, thuộc của Việt Nam thì bất ngờ một bình gas trên tàu phát nổ lớn, khiến ngư Lượng và Khuân bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các ngư dân trên tàu cá QNg 96569 TS đã dùng ICOM liên lạc về đất liền xin ứng cứu, hỗ trợ y tế, đồng thời cung cấp vị trí tàu cá đang chạy về hướng Lý Sơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang