Đối tượng truy nã từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú

Thứ Sáu, 18/12/2015 10:21  | Thanh Hoà

|

(CAO) Nguyễn Văn Thành, SN 1971, trú tại phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã số 02 ngày 30-8-2012 về hành vi buôn lậu, gây thất thoát cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 24-7-2012, tàu Giang Châu 1 vào cảng Vũng Áng nhận xăng để xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng khi rời cảng Vũng Áng, tàu Giang Châu 1 đã không vận chuyển số xăng dầu trên sang Trung Quốc mà bơm trái phép xăng sang 2 tàu khác tại vùng biển Thanh Hóa.

Vụ việc trên bị Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan phát hiện, bắt giữ. Ngày 8-8-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can số 29 đối với Nguyễn Văn Thành về tội buôn lậu. Ngay lập tức, đối tượng Nguyễn Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình xác minh, lực lượng Phòng 4 Cục Cảnh sát TNTP đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Bộ Công an, Công an Quảng Ninh, Hải Phòng… tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng và phát hiện đối tượng đã trốn sâu vào nội địa Trung Quốc. 

Nguyễn Văn Thành (người ngồi ngoài cùng bên trái ảnh) ra đầu thú tại cơ quan Công an. - Ảnh: Thanh Hòa

Nhiều lần, các thành viên Ban chuyên án đã phải xuống tận gia đình Thành, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật để người thân cùng với lực lượng chức năng vận động đối tượng Thành ra đầu thú. Mẹ Thành năm nay đã 86 tuổi, rất thương con trai út đã điện thoại cho Thành, vận động con về đầu thú.

Ngày 16-12-2015, gia đình Thành đã đưa đối tượng đến trụ sở Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Thành khai nhận, sau khi vụ việc xảy ra, anh ta đã trốn sang Trung Quốc làm công cho một tàu cá trong nội địa Trung Quốc, nhận lương khoảng 3.000 NDT /tháng và khoảng 20 ngày mới lên bờ một lần.

Từ ngày trốn anh ta không về nhà, khi nhận được điện thoại của mẹ nói về việc cán bộ Cục Cảnh sát TNTP đến vận động gia đình, Thành đã từ Trung Quốc về Việt Nam và được gia đình đưa đến trụ sở Công an xin đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang