Bắt cặp đôi đột nhập nhà bạn phá két sắt trộm hơn 220 triệu

Thứ Sáu, 29/05/2020 12:13  | Văn Tình

|

(CATP) Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Yên Thành (Nghệ An) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Danh Huy (SN 1993) và Trương Đăng Cung (SN 1977) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22-5, bà Bùi Thị Hòa (SN 1973, trú xã Xuân Thành, H.Yên Thành) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập nhà phá két sắt, trộm hơn 220 triệu đồng cùng một số tài sản có giá trị khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Yên Thành xác định, kẻ gây ra vụ trộm tại nhà bà Hòa là Hoàng Danh Huy. 

Đây là đối tượng có tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Thời gian gần đây, Huy có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. Sau khi gây ra vụ trộm tại nhà bà Hòa, Huy sắm chiếc xe máy mới và rời khỏi địa phương.

Trương Đăng Cung
Hoàng Danh Huy
Chiếc két sắt bị cạy phá

Củng cố đầy đủ chứng cứ, lúc 19 giờ 30 ngày 22-5, Công an H.Yên Thành bắt Huy khi đang chăm sóc người thân tại Bệnh viện Phổi Nghệ An. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về trụ sở Công an H.Yên Thành để đấu tranh làm rõ. Tại đây, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của Huy, Công an H.Yên Thành bắt giữ kẻ đồng phạm là Trương Đăng Cung.

Trước đây, Huy quen biết anh Thái Hữu Cảnh Quang, con trai bà Bùi Thị Hòa. Khi đến nhà chơi, Huy biết gia đình anh Quang có điều kiện khá giả nên bàn với Cung đột nhập phá két sắt cuỗm hơn 220 triệu đồng, 1 đồng hồ và chiếc iPhone.

Sau khi thực hiện vụ trộm, Huy chia cho Quang 21 triệu đồng. Huy mang 100 triệu đồng chôn phía sau vườn mía, mua xe máy Exciter 150 hơn 28 triệu đồng, số tiền còn lại tiêu xài. Còn đồng hồ và điện thoại Huy giấu trong một động hoang trên núi thuộc địa phận xã Trung Thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang