Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm két sắt

Thứ Sáu, 03/08/2018 11:11  | Bảo Bình

|

(CAO) Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, ngủ say hoặc sơ hở, các đối tượng đã đột nhập vào nhà dân dùng xà beng, dao nhọn, tua vít để cạy, phá két sắt. 

Sáng 3-8, Công an huyện Cư M’gar, Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm két sắt lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Đề (SN 1993), Trần Văn Hà (SN 1995), Trần Văn Trung (SN 1998) và Ngô Công Thắng (SN 1995, cùng ngụ xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar).

Trước đó, Công an huyện Cư M’gar liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ xấu đột nhập phá két sắt trộm cắp tài sản. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar đã khẩn trương lập chuyên án, tập trung lực lượng vào cuộc đấu tranh, truy tìm dấu vết của các đối, quyết tâm triệt phá nhóm trộm cắp trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác thu thập chứng cứ, xác minh điều tra gặp nhiều khó khăn vì đối tượng nghi vấn nhiều, liên quan đến nhiều địa phương. Sau một thời gian đấu tranh quyết liệt, không quản ngại khó khăn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cư M’gar đã bắt giữ 4 đối tượng trên.

Được biết, cả 4 đối tượng trên đều không có việc làm ổn định, thường xuyên chơi game. Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến nay, các đối tượng này cùng đồng bọn đã thực hiện 29 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Búk, TP.Buôn Ma Thuột…

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ban đầu chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ cạy két sắt tại huyện Cư M’gar và một vụ tại huyện Buôn Đôn. Số tài sản mà các đối tượng đã lấy của người dân trong các vụ trộm nói trên gồm: gần 250 triệu đồng tiền mặt; 13 điện thoại di dộng; 2 máy tính xách tay; 18 nhẫn vàng, dây chuyền, vòng tay…

Gần đây nhất, vào khoảng 8 giờ ngày 8-4-2018, Nguyễn Đình Đề điều khiển xe máy đến chở Trần Văn Hà đi chơi game. Khi đi ngang qua nhà anh Trần Văn Tuấn (SN 1979, ngụ thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) thấy có một rạp đám cưới tổ chức ở gần nhà anh Tuấn.

Ngay lập tức, Đề và Hà nảy sinh ý định đến giờ tổ chức đám cưới sẽ đột nhập vô nhà anh Tuấn lấy trộm tài sản. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Đề điều khiển chở Hà về nhà của Hà để lấy 1 xà beng cạy đinh, 1 con dao, 1 tô vít rồi cả hai đi bộ đến sau hông nhà anh Tuấn. Thấy không có ai ở nhà, Đề và Hà dùng các dụng cụ phá cửa sổ nhà anh Tuấn.

Xong xuôi, Đề nói Hà ra ngoài cảnh giới, còn Đề trèo vào bên trong mở cửa sổ phòng bếp ra để khi phát hiện dễ dàng tẩu thoát. Sau đó, Đề quay lại phòng ngủ, lấy chăn bông trải ra nền nhà, đặt két sắt lên và dùng xà beng, tu nơ vít để cạy nắp két sắt.

Khoảng 15 phút sau đó, Đề mở được két sắt và lấy toàn bộ số tiền bên trong là 41,5 triệu đồng. Sau đó, Đề đi ra ngoài lấy 30 triệu đồng cất giấu dưới hố tiêu của rẫy cà phê. Còn lại 11,5 triệu đồng, Đề đưa cho Hà 5,5 triệu đồng, số còn lại Đề giữ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Đề và Hà điều khiển xe máy lên TP.Buôn Ma Thuột nhậu cùng với một số người. Sau đó, Đề mang 30 triệu đồng còn lại về cất giấu và tiêu xài hết.

Hiện Công an huyện Cư M’gar đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang