Chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu đặt làm giấy tờ nhà đất giả rồi mang đi thế chấp

Thứ Ba, 11/07/2023 16:05

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài, bị cáo thuê làm hai giấy chứng nhận chủ quyền giả rồi đem thế chấp vay tiền, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.

Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa trực tuyến đã tuyên phạt Huỳnh Quốc Vân (SN 1986, ngụ quận Bình Tân) mức án 16 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Bị cáo Vân

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 12/2019, do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, Huỳnh Quốc Vân nảy sinh ý định sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) để thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Vân lên mạng Internet đặt một đối tượng nam (chưa rõ lai lịch) làm giả một giấy CNQSDĐ tại khu vực quận Bình Tân do Vân đứng tên với giá 8 triệu đồng. Sau khi làm xong, đối tượng hẹn Vân đến khu vực đường Tên Lửa thuộc quận Bình Tân và giao cho Vân giấy giả thửa đất có thông tin số BE651398 của căn nhà số 63/20/8E Lê Đình Cẩn, khu phố 7, phường Tân Tạo, quận Bình Tân do ông Trần Quốc Lương và bà Trần Ngọc Xuân đứng tên chủ sở hữu đã cập nhật chuyển nhượng cho Huỳnh Quốc Vân ngày 20/12/2018.

Ngày 16/12/2019, Vân dùng giấy tờ giả này thế chấp cho ông Nguyễn Anh Dũng vay 300 triệu đồng với lãi suất 3%/1 tháng. Ông Dũng đồng ý và đã chuyển tiền cho Vân. Đến ngày 18/12/2019, Vân tiếp tục hỏi vay thêm của ông Dũng 200 triệu đồng, ông Dũng đồng ý và có lập hợp đồng vay tiền ngày 18/12/2019 với nội dung Vân vay của ông Dũng 500 triệu đồng, thời hạn vay 01 năm với lãi suất 03%/1 tháng, thế chấp giấy chứng nhận số BE651398.

Đến tháng 02/2020, Vân tiếp tục hỏi vay thêm tiền nhưng ông Dũng không đồng ý và yêu cầu Vân thế chấp tài sản khác mới cho vay. Vân tiếp tục đặt làm giả giấy CNQSDĐ số C1487351 của căn nhà số 836/40 Hương lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân do Vân đứng tên chủ sở hữu.

Sau đó, Vân thế chấp cho ông Dũng để vay nhiều lần  với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Vân còn vay thêm của ông Dũng 100 triệu đồng và hứa khi nào bán nhà sẽ trả cho ông Dũng. Sau đó, Vân không trả tiền cho ông Dũng và bỏ trốn nên ông Dũng đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Vân đã nảy sinh ý định đặt làm giả giấy tờ nhà đất nói trên để thế chấp cho ông Dũng lấy tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Trước khi bỏ trốn Vân đã trả cho ông Dũng được khoảng 80 triệu đồng tiền lãi.

Đối với nhà đất tại địa chỉ 836/40 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân do Vân đứng tên chủ sở hữu, Vân đã thế chấp giấy chứng nhận cùng nhà đất cho ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam. Khoảng tháng 7/2020, Vân đã bán nhà đất này cho người khác rồi cùng người này đến ngân hàng giải chấp.

Đối với đối tượng đã làm giả hai giấy CNQSDĐ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang