Dùng roi điện cướp tài sản lúc nửa đêm

Thứ Năm, 21/01/2021 10:38

|

(CATP) Ngày 20-1, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) điều tra vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn xã Albá, huyện Chư Sê.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 18-1, bà N.T.P (SN 1972, trú thôn Tứ Kì Nam, xã Albá) đang ngủ một mình tại nhà thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên lẻn vào rồi dí roi điện khống chế. Sau đó, các đối tượng nhét giẻ vào miệng bà P. và trói chân tay vào giường. Lục lọi tìm tài sản, chúng lấy đi 1 con heo đất tiết kiệm có khoảng 20 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mặt và chiếc vòng cổ, nhẫn, lắc tay bằng vàng (tổng trị giá trên 30 triệu đồng).

Sau khi hai tên cướp mở cửa chính căn nhà tẩu thoát, bà P. lấy được điện thoại gọi cho con trai tới cởi trói rồi báo Công an xã Albá. Theo nạn nhân, căn nhà lắp 4 camera quan sát; trong đó có 1 camera quan sát phòng khách của ngôi nhà đã ngừng ghi hình trước khi các đối tượng đột nhập. Những camera còn lại quan sát tại cửa hàng, cây xăng thì vẫn hoạt động bình thường. Thời gian xảy ra vụ việc, con trai bà P. ở cách đó khoảng 50m, còn chồng nạn nhân ngủ tại cơ sở kinh doanh để coi hàng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cũng đang tạm giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1983) và Đặng Thị Thu Hương (SN 1983, cùng trú xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Qua công tác trinh sát, rạng sáng 17-1, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Pleiku phát hiện 2 đối tượng trên đứng ở đường Lê Duẩn (đoạn thuộc phường Thắng Lợi) có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra khu vực bãi đất trống gần đó, tìm thấy 10 bao ni-lông chứa các hộp pháo hoa nổ (loại 49 viên/hộp) với tổng trọng lượng 180kg. Cả hai khai mua số pháo trên từ tỉnh Kon Tum mang xuống Gia Lai bán lại kiếm lời.

Thị Hương và Thu Hương

Trước đó, từ tin báo của quần chúng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã bắt giữ Nguyễn Văn Ngạn (SN 1945, trú tổ 1, thị trấn Chư Prông), để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm". Bước đầu xác định, Ngạn làm quản lý tại nhà nghỉ G9 ở tổ 1, thị trấn Chư Prông. Tối 14-1, có 2 thanh niên (trú huyện Chư Prông và TP. Pleiku) đến thuê nhà nghỉ và ngỏ ý với Ngạn muốn tìm người mua dâm.

Nơi xảy ra vụ cướp táo tợn

Ngạn liền liên hệ với 2 gái bán dâm là N.T.L (SN 1985) và N.T.H (SN 1974) đang ở quán cà phê thuộc tổ 3, thị trấn Chư Prông. Cả hai đồng ý bán dâm với giá 400 ngàn đồng/lần/người và mỗi người sẽ trích lại 50 ngàn đồng cho Ngạn. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi 2 cặp nam nữ đang "vui vẻ” thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang