Tiền Giang:

Dùng súng giả khống chế cướp xe ôm để mua ma túy sử dụng

Thứ Hai, 03/04/2023 15:21  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 3-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dù (SN 2000, ngụ ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) về hành vi “cướp tài sản”.

Nạn nhân là anh Phan Thanh Tuấn (SN 1995, ngụ KP4, P.5, thị xã Gò Công Đông) hành nghề chạy honda ôm.

Khoảng 21 giờ ngày 24-3, anh Tuấn đang đậu xe máy chờ khách tại điểm cố định thuộc khu vực gần Bệnh viện đa khoa Gò Công.

Lúc này, Dù đi bộ đến gần hỏi giá tiền đến xã Tân Đông (huyện Gò Công Đông). Sau khi hai bên thỏa thuận xong, anh Tuấn điều khiển phương tiện chở khách đi.

Đối tượng Nguyễn Văn Dù

Xe vào đến địa phận ấp Bờ Kinh (xã Tân Đông) vắng người qua lại, không có đèn đường, chớp lấy thời cơ, Dù kêu chạy chậm lại rồi dùng súng khống chế, đe dọa bắn chết nếu anh Tuấn tri hô. Sau đó, đối tượng cướp xe máy hiệu Future thoát khỏi hiện trường.

Tích cực điều tra truy xét, hai ngày sau trinh sát hình sự Công an huyện Gò Công Đông xác định Dù là nghi phạm của vụ án nên ra lệnh bắt khẩn cấp.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận chính là hung thủ gây án. Phương tiện cướp được đối tượng đã đem bán để mua ma túy sử dụng.

“Khẩu súng dùng uy hiếp nạn nhân chỉ là súng nhựa đồ chơi trẻ em”, Dù khai báo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang