Được hoãn thi hành án để nuôi con, “nữ tặc” lại đi gieo cái chết trắng

Thứ Ba, 23/02/2016 11:37  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Viện KSND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để đưa bị cáo Văn Thị Thùy Trang (SN 1987, trú thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Nha Trang) ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 13-5-2015 tại khu vực trước nhà số 397 Điện Biên Phủ, Công an TP.Nha Trang bắt quả tang Trang đang bán 3 tép ma túy cho Nguyễn Văn Linh với giá 200.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận, ngoài lần bán ma túy bị bắt quả tang trên, vào các ngày 12, 13-5-2015, Trang đã 2 lần bán ma túy cho Linh, mỗi lần với giá 200.000 đồng. Nguồn gốc ma túy, Trang khai mua của một đối tượng tại khu vực Lầu 7, Nha Trang để bán lại kiếm lời.

Ngoài ra, Trang còn nhiều lần bán ma túy cho Đỗ Văn Tùng và nhiều đối tượng khác với giá từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Được biết, tháng 5-2013 Trang bị TAND TP.Nha Trang tuyên phạt 7 năm tù về tội này và được cho hoãn chấp hành hình phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng Trang vẫn không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục lao vào con đường cũ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang