(CAO) Sau 2 ngày xét xử, chiều 19/11, Tòa án nhân dân Khu vực 10 – tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo 1 năm tù giam.
Trước đó, vào sáng 18/11, Tòa án nhân dân Khu vực 10 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", SN 1965, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), người bị Viện kiểm sát truy tố về tội hủy hoại tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2021 – 2022, bị cáo Thảo thuê một nhóm người trông coi khu đất tại khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng). Dù không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thảo vẫn cho rằng thửa đất này thuộc quyền quản lý của mình.
Khi phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Hồng Phước – Hà Thị Lệ Thoa xây dựng bức tường rào bằng gạch taplo trên phần đất mà Thảo tự nhận là của mình, bị cáo đã ra lệnh cho Trượng Văn Đãi, Lê Thuận Danh đập phá toàn bộ công trình. Hàng chục mét tường gạch bị phá hủy, số gạch còn lại bị vận chuyển đi để Thảo "tận dụng xây công trình khác". Dù sau đó Thảo bồi thường cho bà Thoa 50 triệu đồng, cơ quan điều tra xác định đây không phải là "thỏa thuận đồng ý phá dỡ".

Dẫn giải bị cáo Thảo đến toà
Cáo trạng nêu rõ, ngày 20/5/2023, Thảo tiếp tục yêu cầu nhóm người làm thuê dùng máy bắn ốc vít tháo các tấm tôn ở mái hiên trước, trái và phải xung quanh căn nhà cấp 4 do Hồ Lương Sơn, Nguyễn Thị Thuỳ Trang xây dựng, quản lý tại phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi tháo dỡ thì Đãi, Nguyên chuyển tôn, trụ, khung sắt xuống cho Nguyễn Văn Thọ đứng ở dưới xếp gọn lên xe tải rồi chở về khu đất của Thảo gần đó cất giấu thì bị phát hiện, thu giữ. Hành vi của Thảo đã gây thiệt hại 3 mái hiên của vợ chồng Sơn, Trang với giá trị hơn 6 triệu đồng.
Theo Viện kiểm sát khu vực 10, quá trình điều tra cũng đã thu thập được 2 đoạn video do Nguyễn Thị Thuỳ Trang quay tại căn nhà trên vào ngày 20/7/2019 thể hiện xung quanh căn nhà có 3 mái hiên kết cấu bằng cột trụ sắt, lợp tôn màu xanh và do Trang quản lý, sử dụng và cho người thân đến để sinh hoạt.
Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Văn Thảo đã hai lần chỉ đạo phá hoại tài sản, mỗi hành vi đều độc lập và đủ yếu tố cấu thành tội "Hủy hoại tài sản".
Bị cáo Thảo từng nhiều lần bị kết án về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", và gần đây nhất là hai bản án về tội Hủy hoại tài sản trong năm 2023 – 2024.

Bị cáo Thảo tại toà
HĐXX cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Thảo đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản hợp pháp của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.
Người dân ở thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ) biết đến gã giang hồ Thảo "lụi" từ lâu. Công việc chính của người này là đầu tư, môi giới nhà đất, đầu tư các nhà hàng, karaoke giải trí... ở khu vực thành phố Phan Thiết. Thảo "lụi" và đàn em còn hoạt động cho vay, bảo kê các tụ điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết.