Thương tâm mẹ bị con trai biểu hiện tâm thần đánh tử vong

Thứ Sáu, 20/03/2020 15:16  | Quốc Dũng

|

(CAO) Sáng 20-3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng có biểu hiện tâm thần đã đánh chết mẹ của mình.

Đối tượng là Y Bleng Ktla (29 tuổi, trú ở buôn Puăn A, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk). Trước đó 9/3, sau khi ngủ dậy, thấy mẹ của mình nhìn mình rồi bỏ đi, Y Bleng bực tức, dùng tay chân đánh nhiều cái vào ngực, bụng của mẹ của mình khiến bà ngã xuống nền nhà.

Chưa dừng lại ở đó, Y BLeng còn dùng tay cầm tóc đập đầu bà nhiều cái xuống nền nhà. Sau khi thấy bà nằm im không cử động thì đối tượng tiếp tục đi ngủ. Sáng ngủ dậy, thấy mẹ mình đã tử vong nhưng Y Bleng không báo cho bất kì ai. 4 ngày sau đó 13/3 thì người thân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.

Hình ảnh hiện trường.

Tại cơ quan Công an, Y Bleng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo người dân sống xung quanh cho biết Y Bleng có dấu hiệu tâm thần từ nhiều năm nay. Trước đó vào cuối năm 2019, người cũng đã dùng dao đâm anh trai của mình nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Y Bleng

Hiện Công an huyện Krông Pắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang