Gần 20 côn đồ đánh hội đồng 2 công an để 'giải cứu' một tên tội phạm ở quán ốc

Thứ Ba, 29/12/2015 16:06  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Nhóm thanh niên côn đồ giả vờ hỏi han người thi hành công vụ rồi lao vào đánh nhằm giải cứu cho một đồng bọn đang mang lệnh truy nã.

Chiều 29-12, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đang nỗ lực truy tìm nhóm đối tượng gây thương tích cho người thi hành công vụ xảy ra tại quận 12.

Thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 30 ngày 26-12, Thượng úy Nguyễn Quyết Thắng và Trung úy Trịnh Hữu Quang (cán bộ Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến TP.HCM công tác. Sau khi nắm bắt thông tin về đối tượng, nhận định đối tượng đang lẩn trốn ở quận 12 nên tiến hành đến để truy bắt.

Hai cán bộ này đến quán ốc Trịnh Uy ở KP.2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM) thì phát hiện đối tượng Ngô Minh Nhật (SN 1994, quê Quảng Nam) đang lẩn trốn ở đây. Trước đó công an TP.Đà Nẵng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nhật để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tranh thủ lúc đối tượng sơ hở, Thượng uý Thắng và Trung úy Quang đến bắt, dẫn giải Nhật ra khỏi quán để lên xe về đơn vị. Bất ngờ, Nhật hô hoán đồng bọn giải cứu. Khoảng 20 nam thanh niên xăm trổ, đang ngồi quán cà phê bên cạnh liền chạy đến. Chúng hỏi hai cán bộ giấy tờ, lệnh bắt và xuất trình thẻ nghành ra xem.

Sau khi giải thích không được nhóm côn đồ, Thượng úy Thắng rút thẻ ngành ra thì bị các đối tượng lao vào đánh, Nhật cũng nhân đó mà chạy trốn. Thắng bị thương nhẹ ở tay, riêng Trung úy Quang thì bị thương tích ở mặt và phần đầu. Hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc sẽ được cơ quan điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang