Gã xe ôm sàm sỡ, dùng kéo đâm chết bà bán bánh bèo

Thứ Ba, 29/12/2015 11:02  | Thanh Minh

|

(CAO) Dù chỉ đáng tuổi con cháu nhưng gã xe ôm vẫn có những hành động sàm sỡ đối với bà bán bánh bèo. Bị bà này phản ứng lại, hắn dùng cây kéo đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sáng nay (28-12), Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phúc Tài (SN 1978, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Phúc Tài tại phiên tòa - Ảnh: Thanh Minh

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Phúc Tài chạy xe ôm trước cổng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà). Bà Nuyễn Thị Bo (SN 1953, ngụ Biên Hòa) cũng bán bánh bèo hàng ngày ở đây.

Sáng 3-3-2015, Tài ghé chỗ bán bánh bèo của bà Bo nói chuyện rồi có những hành vi sàm sỡ. Thấy hành vi của Tài đùa dỡn thái quá, bà Bo chụp lấy cây kéo nói với Tài “mày mà không dừng lại là tao đâm đó”. Khi bà này vừa dứt lời, Tài đã lao vào bẻ quặt tay bà Bo ra phía sau, giật lấy chiếc kéo đâm một nhát vào cổ khiến bà Bo tử vong.

Ngay sau đó, Tài bị cơ quan công an bắt giam. Ngày 21-8-2015, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tuyên phạt tài 20 năm tù. Sau phiên tòa, Tài làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX nhận định Tài không cung cấp được thêm tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt; mức án mà cấp tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang