Gây án ở Nghệ An, trốn truy nã 10 năm vào nam vẫn bị bắt

Thứ Bảy, 18/06/2016 09:55  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Sau khi gây án ở Nghệ An, hung thủ trốn truy nã vào TP.HCM lập nghiệp sau gần 10 năm, tưởng chừng mọi chuyện đã qua nhưng cuối cùng hung thủ phải tra tay vào còng số 8 của lực lương công an tỉnh Nghệ An.

Vào tối ngày 28-5-2006, anh Đặng Ngọc Minh ( SN 1982, trú tại xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cùng 2 người bạn rủ nhau ra đầu xóm ngồi hóng mát thì bất ngờ có một chiếc xe máy lao tới và dừng lại.

Lúc này, nhóm của anh Minh chưa hiểu đầu đuôi chuyện ra làm sao, ngay lập tức đối tượng Phạm Văn Hoàng ( SN 1981, trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn) nhảy trên xe máy xuống, vung dao chém liên tiếp vào người anh Minh, còn một đối tượng khác ngồi trên xe máy rú ga chiếu đèn pha vào thẳng mặt anh Minh khiến anh không kịp trở tay nên đã bị đối phương chém 6 nhát dao. Anh Minh được mọi người đưa đi viện cấp cứu ngay sau đó.

Đối tượng Hoàng - Ảnh: Hồ Ngọc 

Theo kết quả giám định thương tật đối với anh Minh bị tổn hại sức khỏe 35,8%. Cơ quan Công an huyện Anh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Hoàng nhưng hắn nhanh chân đã trốn khỏi địa phương.

Sau gần 10 năm, đối tượng Hoàng trốn truy nã vào TP.HCM, lấy vợ sinh con, tưởng chừng mọi chuyện đã tốt đẹp nhưng nào ngờ hắn phải tra tay vào còng số 8. Lực lượng PC 52 đã dẫn giải đối tượng Hoàng về Nghệ An ngày 13-6-2016 và bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang