Trộm xe đi tìm nơi tiêu thụ thì gặp cảnh sát

Thứ Bảy, 18/06/2016 05:24  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 17-6, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xử lưu động tại phường Phương Sài tuyên phạt Trần Thương Tú (SN 1991, trú 34/14 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha Trang) và Ngô Văn Mạnh (SN 1991, trú 58/3 Phan Đình Giót, Phương Sài, Nha Trang) mỗi bị cáo 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h ngày 10-2-2016, Tú, Mạnh điều khiển xe máy đi trộm cắp tài sản, khi đi ngang qua quán cà phê Rio số 6 Nguyễn Thiên Thuật, cả hai phát hiện một xe đạp điện, bên trong cốp xe có 1 triệu đồng của em Huỳnh Nhật Hoàng dựng trước quán không người trông coi.

Thấy vậy, Tú dừng xe đứng ngoài cảnh giới để Mạnh trộm cắp chiếc xe trên. Trong lúc Tú đang dùng xe máy đẩy chiếc xe trên do Mạnh điều khiển tìm nơi tiêu thụ thì bị tổ tuần tra đội CSHS Công an TP.Nha Trang phát hiện bắt giữ. Theo định giá chiếc xe đạp trị giá 12.480.000 đồng.

Bị cáo Tú và Mạnh trước tòa - Ảnh: Hoàng Thiên Lý 

Bình luận (0)

Lên đầu trang