Mất cả chì lẫn chài vì... đổi xe cho kẻ đầy tiền án

Thứ Bảy, 18/06/2016 05:19  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 17-6, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trong Căn (SN 1977, trú 17 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang) 18 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vì cần tiền nên khoảng 10h ngày 22-12-2015, Căn (đối tượng có 4 tiền án về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản) đến nơi ở của ông Lê Quang Tăng đề nghị đổi xe máy của mình với xe máy của ông Tăng, nhưng vì xe ông Tăng cũ hơn nên Căn đề nghị ông Tăng bù thêm 750.000 đồng.

Sau khi tiêu xài hết tiền, Căn quay lại gặp ông Tăng hỏi mượn số tiền 800.000 đồng để lấy xe của Căn đã cầm thế anh Nguyễn Trịnh Sang trước đó. Vì tin tưởng nên ông Tăng đưa tiếp 800.000 đồng, giấy tờ và xe (trị giá 1.020.000 đồng) cho Căn đi đổi xe về cho mình.

Bị cáo Căn tại tòa - Ảnh: Hoàng Thiên Lý 

Căn đến gặp anh Sang để đổi xe đang thế chấp nhưng anh Sang không đồng ý vì xe của ông Tăng quá cũ. Khoảng 17h cùng ngày vì không có tiền cá độ bóng đá, Căn đem xe máy của ông Tăng đi thế chấp cho anh Lê Văn Tâm lấy 2,8 triệu đồng sử dụng hết.

Khoảng 10h ngày 23-12-2015, Căn đến gặp anh Sang đề nghị bán xe máy của mình cho anh Sang với giá 3,5 triệu đồng (anh Sang đưa thêm cho Căn 500.000 đồng). Sau khi tiêu xài hết tiền Căn quay lại gặp anh Tăng nói rõ sự việc đề nghị ông Tăng đưa thêm tiền để chuộc xe, ông Tăng không đồng ý và trình báo công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang