Giả vờ đi câu để thực hiện gần chục vụ trộm

Thứ Ba, 23/11/2021 12:52  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an H.Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Tăng Chí Linh (27 tuổi, ngụ TT.Định An, H.Trà Cú), Trầm Văn Tuấn, Nguyễn Thành Tâm (đều 25 tuổi, cùng ngụ xã Đôn Xuân, H.Duyên Hải) về hành vi trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra, ngày 16-11, bà Phạm Thị Hạnh (47 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, H.Duyên Hải) trình báo bị mất 1 ĐTDĐ (trị giá khoảng 3 triệu đồng) vào rạng sáng 24-10-2021. Thời điểm bị trộm tài sản, nhà bà Hạnh nằm trong khu vực phong tỏa do dịch Covid-19, nên sau khi hết phong tỏa nạn nhân mới đi trình báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an H.Duyên Hải phối hợp cùng công an địa phương tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Linh, Tuấn và Tâm có biểu hiện bất minh về thời gian, tiền bạc. Hay tin công an đang truy tìm, ngày 17-11, các đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Tuấn, Tâm, Linh khai do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau vờ bơi xuồng đi câu cá, tìm nhà dân sơ hở để đột nhập, trộm tài sản.

Từ ngày 27-8 cho đến khi bị bắt, cả ba đã cùng nhau thực hiện trót lọt 7 vụ trộm tiền, vàng và ĐTDĐ (trị giá khoảng 95 triệu đồng) của người dân trên địa bàn H.Duyên Hải. Cơ quan CSĐT Công an H.Duyên Hải tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Từ trái qua: Tăng Chí Linh, Trầm Văn Tuấn, Nguyễn Thành Tâm, Thạch Ngọc Đến

Thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đánh giá cao sự nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong phối hợp tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, đặc biệt biểu dương Công an H.Cầu Kè đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản trong quá trình tuần tra ban đêm.

Điển hình, khoảng 3 giờ ngày 19-11, tổ tuần tra Công an H.Cầu Kè thực hiện nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 915 (xã Ninh Thới), phát hiện Thạch Ngọc Đến (SN 2003, ngụ địa phương) chạy xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đấu tranh, gã thừa nhận vừa trộm 11 trái dừa khô, đang đem đi tiêu thụ thì bị bắt. Trước đó, hắn còn cướp giật 1 ĐTDĐ, thẻ cào điện thoại (tổng giá trị khoảng 14,5 triệu đồng) vào ngày 12-11, tại xã Hòa Tân (H.Tiểu Cần, cùng tỉnh). Cơ quan CSĐT Công an H.Cầu Kè đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang