Bắt tại trận kẻ “lớn gan” dám vào trụ sở Công an trộm xe máy

Thứ Hai, 22/11/2021 18:25

|

(CAO) Hứa Thế Nhật (SN 1983, ngụ xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) là tên trộm “lớn gan” khi dám vào trụ sở Công an để trộm xe máy.

Ngày 22-11, Công an huyện Hàm Tân đã tạm giữ Hứa Thế Nhật để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Lúc 1 giờ 15 phút cùng ngày, lợi dụng đêm tối, Nhật đã trèo tường vào trụ sở Công an huyện Hàm Tân để trộm xe máy BS: 92F9-9924.

 Gã cột xe bằng dây thừng để kéo qua tường đưa xe ra ngoài. Tuy nhiên, trong lúc đối tượng thực hiện đã bị Công an phát hiện, bắt tại trận.

Tang vật

Một ngày trước đó, Công an TP. Phan Thiết cũng đã bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy. Theo đó, trên đường tuần tra, CA phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe SH Mode BS: 86C1 – 59913 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở để làm việc.

Cả hai khai tên là Nguyễn Văn Lên (SN 1994) và Trần Ngọc Lâm (SN 1990); đồng thời thừa nhận chiếc xe SH mode trên do chúng vừa trộm được tại một hộ dân trên địa bàn xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết. Đang trên đường đưa về nhà trọ ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam cất giấu chờ tiêu thụ thì bị bắt.

Đối tượng Lên và Lâm tại trụ sở Công an

Đấu tranh mở rộng, Lên, Lâm khai nhận đã cùng với Nguyễn Văn Hậu thực hiện gần 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Từ lời khai của các đối tượng, Công an TP. Phan Thiết đã thu hồi được 6 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ trộm do chúng thực hiện.

Liên quan đến vụ án này, một số đối tượng nằm trong đường dây tiêu thụ xe gian cũng đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang