Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo kiểm tra vụ Trung tá làm giả hồ sơ bảo hiểm

Thứ Tư, 25/11/2015 15:47  | Thiện Thảo

|

(CAO) Chiều 25-11, Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Thanh tra Công an phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thông tin, Trung tá Bùi Minh Thắng, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, con của nguyên giám đốc công an tỉnh này là Bùi Hoàng Bào) từng nhờ người đóng thế tai nạn giao thông để hưởng bảo hiểm trái phép.

Theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Lê A (SN 1970, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), lúc 0 giờ ngày 25-11-2012, bà nhận được điện thoại của bà Mã Thu Thảo, vợ ông Thắng cho hay, ông này nhậu say láy xe Camry BSK 95L-8888 rớt xuống sông Cần Thơ Bé (thuộc quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ).

Qua điện thoại, bà Thảo nhờ bà A tự nhận lái xe để làm thủ tục bảo hiểm. Trong thời gian này, chồng công tác tại Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hậu Giang, nơi ông Thắng phó phòng nên bà A đồng ý.

Vụ tai nạn trên được Công ty Bảo Việt Hậu Giang bồi thường 343,2 triệu đồng. Theo lời bà A, do thấy việc mình tự nhận là không đúng nên bà đã làm đơn tố cáo ông Thắng gởi đến các cơ quan chức năng.

Chiếc xe ông Thắng gây tai nạn 

Đại tá Sơn cho biết, khi có kết quả xác minh, Ban giám đốc công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành. Trước đó, ông Thắng bị kỷ luật giáng chức từ Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, điều động về Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Được biết, kèm theo đơn tố cáo, bà A gởi công văn ngày 22-10-2015 của Công ty Bảo Việt Hậu Giang xác nhận, rạng sáng 27-11-2012, ông Thắng lái xe BKS 95L-8888 trong tình trạng say rượu dẫn đến tai nạn.

Do đó, đơn tố cáo của bà A là có căn cứ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang