Bị truy nã, gã xe ôm vẫn làm giả giấy phép lái xe bán cho công nhân

Thứ Sáu, 20/11/2015 05:13  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Uyên đã câu kết với các đối tượng khác nhằm làm các bằng lái xe giả mạo bán lại cho các công nhân.

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương (PC52) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Uyên (SN 1955, quê Vĩnh Phúc).

Đối tượng Uyên - Ảnh: X.M

Trước đó, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát lệnh truy nã tên Uyên khi hắn thực hiện hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Hồ sơ điều tra cho thấy, vào năm 2007, Uyên vào sống tại TX. Tân Uyên (Bình Dương), nghề chính là chạy xe ôm chở khách tại các bến bãi, chợ và xung quanh khu công nghiệp.

Vào năm 2014, Uyên thấy nhiều công nhân là đồng hương có nhu cầu làm bằng lái xe. Tuy nhiên họ không có điều kiện về quê để làm. Uyên đã liên kết với một số đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc làm giả 10 giấy phép lái xe đem bán lại, giá mỗi giấy phép bán với giá từ 700.000 đến 800.000 đồng.

Được biết, Uyên từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và tội đe dọa giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang