Số ngày nghỉ lễ trong năm 2016 sẽ là 22 ngày

Thứ Ba, 17/11/2015 00:06  | Linh Vũ

|

(CAO) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, trong dịp Tết âm lịch Bính Thân 2016, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày từ 6-2 đến hết ngày 14-2-2016 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân).

Tết Nguyên Đán được nghỉ 9 ngày

Trong đó, từ ngày 7-2 đến hết 11-2-2016 là 5 ngày nghỉ Tết chính thức, 4 ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Các dịp nghỉ khác trong năm 2016 sẽ thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Do Tết Dương lịch (1-1) đúng vào thứ 6 nên người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, từ 1-1 đến hết 3-1-2016. Tiếp đó, vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động cũng được nghỉ 3 ngày do rơi vào thứ 7 (ngày 16-4) nên được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 18-4).

Dịp lễ 30-4 và 1-5 rơi đúng vào thứ bảy và chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai (2-5) và thứ ba (3-5). Quốc khánh 2-9 là thứ 6 nên người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ trong năm 2016 sẽ là 22 ngày. Trong đó, Tết Nguyên Đán, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang