Giám đốc doanh nghiệp BĐS có tiền án, tiếp tục lừa đảo 8 tỷ đồng

Thứ Bảy, 17/04/2021 20:38  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từng lãnh án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, một giám đốc doanh nghiệp bất động sản tại Đà Nẵng tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng của bị hại qua việc lừa bán lô đất của người khác ký gửi.

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Lâm Xinh (SN 1984; ngụ đường Phan Bá Vành, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Lâm Xinh (SN 1984; ngụ đường Phan Bá Vành, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, ông D. (ngụ TP.HCM) mua 1 lô đất ở đường Hà Bổng (Q.Sơn Trà) trị giá 14 tỷ đồng, đã thực hiện xong giao dịch. Do ông D. chưa có nhu cầu sử dụng, chưa sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên đã liên hệ văn phòng công chứng T.V.H. (đường Lê Duẩn, Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để ký chờ, ký gửi - ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng chỉ có thông tin bên bán, chưa có bên mua.

Ông D. đưa sổ đỏ lô đất để Xinh tìm người mua nhưng không được. Ông D. nhờ Xinh làm thủ tục sang tên và xin giấy phép xây dựng khách sạn. Xinh sử dụng sổ đỏ lô đất trên và nói dối với vợ chồng ông H.D.V. (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) rằng đây là lô đất của mình đã mua nhưng chưa sang tên và đang ký gửi tại văn phòng công chứng T.V.H. Xinh vay của vợ chồng ông V. 8 tỷ đồng trong thời hạn 1 tháng, cắm sổ đỏ.

Tuy nhiên đến hạn, Xinh không trả được nợ. Vợ chồng ông V. mang sổ đỏ đến phòng công chứng T.V.H. để làm thủ tục đối với lô đất trên và đến văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Từ đó, ông D. phát hiện lô đất không phải của Xinh nên làm đơn tố giác Xinh đến cơ quan chức năng.

Sau quá trình xác minh, điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế, chức vụ, tham nhũng Công an Đà Nẵng làm rõ hành vi vi phạm, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Lâm Xinh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xinh từng làm đại diện theo pháp luật của Công ty CP đầu tư xây dựng N.T. (đường Lê Văn Duyệt, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) - một doanh nghiệp bất động sản chuyên kinh doanh môi giới, bất động sản, xây dựng tại Đà Nẵng. Xinh là một trong những nhân vật liên quan đến việc hủy đấu giá khu đất vàng A2-1 rộng gần 7.200m2 ở vị trí 4 mặt tiền các đường: Lê Văn Duyệt, Nại Hưng 1, Bùi Dương Lịch và Hồ Hán Thương.

Xinh đã có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2013, trong thời gian làm nhân viên của Công ty CP đầu tư Đà Nẵng – miền Trung khi giả mạo hồ sơ, giấy tờ lừa bán lô đất của công ty. Ngày 21-4-2014, TAND TP.Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Nguyễn Lâm Xinh 7 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang