Giăng lưới vây bắt 2 tên tội phạm nguy hiểm, gây án hàng loạt

Thứ Tư, 20/05/2020 22:26  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 20-5, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt được 2 tên tội phạm nguy hiểm, gồm: Vũ Ngọc Tú (SN 1989, HKTT: thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1993, HKTT: huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Trước đó, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 15-5, nhận được tin báo của người dân về việc có 2 đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của một bé gái đang đứng trên lề đường tại ấp 3, xã An Phước, lãnh đạo Công an huyện Long Thành lập tức chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức điều tra truy xét làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng.

Qua rà soát, sàng lọc, bước đầu cơ quan công an nhận định được 1 trong 2 đối tượng nghi vấn ngụ tại thị trấn Long Thành nên tiến hành thông báo đặc điểm nhận dạng để công an các xã, thị trấn phối hợp mở rộng vòng vây, ngăn chặn hòng bắt giữ đối tượng.

Hai đối tượng Tú và Thanh

Sau khi hình ảnh của đối tượng nghi vấn được phát đi rộng rãi, đến 10 giờ 45 phút ngày 19-5, Công an thị trấn Long Thành nhận được một nguồn tin quan trọng vừa xảy ra vụ “đua nóng” xe máy tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành. Điều đáng nói là đặc điểm nhận dạng đối tượng giống với đối tượng vụ cướp giật dây chuyền trước đó tại xã An Phước. Ngay lúc này lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với công an thị trấn tổ chức chốt chặn, truy đuổi.

Khoảng 30 phút sau, trinh sát phát hiện 2 đối tượng xuất hiện tại khu vực thị trấn Long Thành nên tiến hành truy đuổi. Phát hiện bị nhiều người vây bắt mình, 2 đối tượng đã sử dụng xe máy phóng bạt mạng từ tổ 17 khu Cầu Xéo đến địa bàn xã Long An.

Khi lực lượng cảnh sát hình sự đuổi đến khu vui chơi giải trí cổng 3A, xã An Phước, huyện Long Thành thì khống chết bắt được cả 2 tên cùng tang vật là xe mô tô BS: 60C1- 270.94, đây là xe của người dân bị 2 đối tượng vừa “đua nóng”.

Công an lấy lời khai hai đối tượng Tú, Thanh

Tại cơ quan công an, Vũ Ngọc Tú và Nguyễn Văn Thanh ban đầu chỉ khai nhận thực hiện vụ trộm xe máy, quanh co, không khai nhận hành vi phạm tội cướp giật dây chuyền của bé gái.

Mãi đến khi các tài liệu chứng cứ trinh sát đã thu thập được trước đó đưa ra thì Tú và Thanh mới chịu khai là tác giả của vụ cướp giật sợi dây chuyền vào ngày 16-5, tại ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành.

Ngoài hai vụ trộm và cướp giật trên, qua đấu tranh cặp đôi này còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Long Thành. Công an huyện Long Thành đang tiếp tục đấu tranh làm rõ, mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang