Giật điện thoại rồi tẩu thoát, 2 thanh niên chạy ngả nào cũng gặp Công an

Thứ Hai, 07/03/2022 22:00

|

(CAO) Sau khi thực hiện cướp giật điện thoại của một cô gái, 2 thanh niên tăng ga tẩu thoát nhưng trên đường bỏ chạy gặp cán bộ công an vây bắt các phía nên hết đường thoát.

Tối 7-3, Công an phường 4, quận 10, TPHCM đang tạm giữ 2 nghi phạm cướp giật tài sản để lấy lời khai, mở rộng điều tra.

Theo đó, khoảng 15 giờ 45 chiều cùng ngày, một cô gái bị hai thanh niên đi xe Wave giật điện thoại trên đường Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10.

Nghe bị hại hô cướp...cướp, một số người đi đường liền truy đuổi.

Hai nghi phạm bị khống chế.

Khi đến giao lộ 3/2 - Sư Vạn Hạnh thì Đại úy Nguyễn Trần Chu Luân và Đại úy Nguyễn Tấn Tài - cán bộ Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng PC08 đang làm nhiệm vụ nghe hô hoán nên dùng xe đặc chủng đuổi theo.

Khi đến số 548 đường Sư Vạn Hạnh (cổng số 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1), phường 10, quận 10 thì có Đại úy Trương Quốc Phong - Công an quận 10 hỗ trợ chặn được xe và cùng phối hợp khống chế hai nghi phạm.

Hai nghi phạm còn rất trẻ.

Công an phường 10 sau đó tới đưa 2 đối tượng về trụ sở để lấy lời khai.

Tại đây, một người khai tên Bùi Văn Lộc (17 tuổi, ngụ quận Tân Phú), người còn lại tên Thắng Anh (chưa rõ lai lịch).

Sau khi xác minh vị trí gây án, Công an phường 10 đã bàn giao 2 nghi phạm cho Công an phường 4 để tiếp tục xử lý.

Công an cũng thông báo tìm bị hại là cô gái của vụ cướp giật nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang