Giết người trong cơn say rượu

Thứ Năm, 24/11/2016 13:42  | Hữu Giáp

|

(CAO) Ngày 24-11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Y Wăn Niê (31 tuổi, trú Buôn Ea Sang B, xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar) về tội Giết người.

Tối ngày 31-5-2016, Y Wăn cùng với Y Chel Niê, Y Khương Niê đến nhà anh Y Ngăn Niê ở cùng buôn uống rượu cùng với Y Ngăn Niê và Y Tinh Êban.

Bị cáo Y Wăn Niê tại phiên tòa

Đến khoảng 21 giờ, anh Y Võ Mlô (32 tuổi) và một số người bạn đến chơi. Do đã uống rượu trước nên anh Y Võ và Y Hương chỉ ngồi chơi. Trong lúc ngồi chung mâm nhậu, Y Võ có dùng tay chọc vào sườn Y Wăn để đùa giỡn thì xảy ra mâu thuẫn,cãi vã.

Bực tức, Y Wăn dùng điện thoại của mình ném vào người và dùng tay đấm vào mặt Y Võ nhưng được mọi người can ngăn. Còn hậm hực trong lòng nên Y Wăn chạy về nhà lấy 01 con dao nhọn rồi đi tìm Y Võ để đánh.

Thấy Y Wăn cầm dao chạy đến, anh Y Võ cầm ná cao su định bắn thì bị Y Wăn dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực phải làm nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Dù được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng Y Võ tử vong sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang