Giết người vì nghe tiếng... chửi thề

Thứ Ba, 23/06/2015 15:29  | Đăng Khoa

|

(CATP) Võ Chí Lợi (tên thường gọi là Quang, 24 tuổi, ngụ ấp Bà Mi, xã Hoà Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt giam ngày 22-6-2015 về hành vi giết người.

Lúc 14 giờ ngày 16-6-2015, Võ Chí Lợi nhậu với một số người bạn tại nhà trọ Trường An (thuộc ấp Ngã Phú, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm). Đến khoảng 18 giờ 20 cùng ngày, Lợi nhờ một người bạn nhậu chung chở y đi mua thêm thức ăn để nhậu tiếp.

Đối tượng Võ Chí Lợi

Tuy nhiên, khi chạy xe ra gần tới cổng nhà trọ, Lợi nghe có tiếng chửi thề từ hai thanh niên đang chạy ngang qua đường. Dù không biết hai thanh niên kia chửi ai nhưng Lợi vẫn bảo người bạn đi chung dừng xe lại để nói chuyện phải quấy, sau đó hai bên đã xảy ra xô xát.

Không dừng lại ở đó, Lợi tiếp tục chạy vào nhà trọ của mình lấy một con dao bấm ra và đâm tới tấp vào hai thanh niên kia tên là: Đoàn Công Lập (18 tuổi, ngụ ấp Hiếu Hoà A) và Phan Văn Trường An (22 tuổi, ngụ ấp Ngã Phú, thuộc xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm). Hậu quả, Lập bị đâm vào cánh tay trái, còn Trường An bị đâm ở vùng bụng và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang