Giết người yêu rồi tự tử 6 lần vẫn không chết

Thứ Sáu, 04/11/2016 13:00

|

(CAO) Nối lại tình cảm bất thành, Thái giết người yêu cùng quê rồi treo cổ 3 lần, 2 lần uống thuốc cỏ và 1 lần tự chích điện nhưng vẫn không chết.

Ngày 4-11, Công an TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thái (29 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Giết người.

Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an

Thái là nghi can gây ra vụ án mạng tại tiệm thuốc tây Thiên An ở khu phố 1, P.Hiệp Thành, Q.12 vào ngày 22-5-2016. Nạn nhân là chị N.T.K.Ng. 24 tuổi, quê Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ điều tra, Thái và chị Ng. yêu nhau được hơn 2 năm nhưng cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trưa 22-5, Thái đến tiệm thuốc tây của chị Ng. để nói chuyện thì cả hai xảy ra cãi vã. Bực tức, Thái bóp cổ người yêu, lấy chai thuốc cỏ mang theo đổ vào miệng nạn nhân và uống phần còn lại.

Lúc tỉnh dậy, thấy chị Ng. chết, Thái tìm nhiều cách tự tử như: chích điện vào người, treo cổ và uống hết phần thuốc diệt cỏ còn lại nhưng vẫn không chết. Sau đó, Thái rời khỏi hiện trường.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, người thân của chị Ng. về phát hiện sự việc nên trình báo công an. Qua khám nghiệm, công an tìm thấy quần dài trong có giấy giấy tờ tùy thân mang tên Thái.

Tiệm thuốc tây nơi xảy ra vụ việc

Gây án xong, Thái đón xe về TP.Quảng Ngãi thuê phòng trọ. Thấy Thái nôn ói liên tục nên chủ nhà trọ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua cơn nguy kịch, Thái vào TP.HCM để trị bệnh gan. Được gia đình vận động, ngày 2-11, Thái ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang