Tử hình kẻ giết người yêu rồi dìm xác xuống ao

Thứ Sáu, 24/07/2015 19:31  | Cao Danh

|

(CAO) Sáng ngày 24-7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên tổng hợp hình phạt là tử hình đối với bị cáo Đào Trọng Nhân (SN 1988, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về hai tội giết người và cướp tài sản (tử hình về hành vi giết người, 4 năm tù về hành vi cướp).

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2013, Đào Trọng Nhân và chị Võ Thị N.D. (SN 1985, cùng ngụ huyện Định Quán) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, Nhân nghi chị D. có quan hệ tình cảm với người khác nên phát sinh mâu thuẫn.

Bị cáo Đào Trọng Nhân tại phiên tòa sơ thẩm

Tối ngày 5-7-2014, Nhân đến nhà chị D. ngủ lại, đến 4 giờ sáng hôm sau (6-7), Nhân thức dậy thì giữa hai người lại xảy ra cãi vã nhau. Nhân dùng tay bóp cổ chị D. cho đến chết. Để che giấu hành vi giết người, Nhân cõng thi thể chị D. lẻn ra phía sau nhà dìm thi thể của chị xuống ao cách nhà chừng 30 mét.

Tuy vậy, Nhân vẫn chưa yên tâm, sợ thi thể chị D. sẽ nổi lên nên còn lấy một cây sắt (nặng khoảng khoảng 50kg) đè lên người chị D. Xong việc, Nhân trở vào nhà lục lấy hai nhẫn vàng, một dây chuyền, điện thoại và 10 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn. Thi thể của chị D. 10 ngày sau mới nổi lên.

Ngày 12-8-2014, Công an huyện Định Quán bắt được Nhân.

 

Bình luận (2)

Cần phải giáo dục lại lớp trẻ thời bây giờ ngay từ ghế nhà trường. Chúng ta cần phải rèn luyện đạo đức cho các em để các em hiểu rằng nhân phẩm của một con người sống như thế nào và pháp luật phải nghiêm minh để răn đe người khác.

Ngo Van Luu - Chủ Nhật, 26/07/2015, 09:24 Trả lời | Thích

Những người này họ không có con hay sao vậy? Làm con người mà không có tình người. Bọn này cần phải mang ra xử bắn hết.

Dung - Thứ Bảy, 25/07/2015, 18:33 Trả lời | Thích
Lên đầu trang