Đắk Lắk:

Giữa đêm, vợ tìm chồng cũ để… tạt axit

Thứ Sáu, 13/11/2015 16:06  | H.Anh

|

(CAO) Ngày 13-11-2015, cơ quan điều tra công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang ráo riết truy lùng đối tượng đã gây nên vụ tạt axit nghiêm trọng trên địa bàn, để xem xét, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Minh Phương (34 tuổi). Nạn nhân là anh Trần Ngọc Tuấn Vân (30 tuổi, chồng cũ của Phương).

Anh Vân và Phương từng là vợ chồng, chung sống với nhau từ năm 2012, sau đó cả hai chia tay nhau. Thời gian gần đây, hai người lại về sống chung với nhau nhưng tiếp tục có những xung đột, mâu thuẫn. 

Phương bỏ về nhà người thân, anh Vân ở lại phòng trọ cũ 2 người thuê trước đó. Khoảng 23 giờ 45 ngày 12-11, khi anh Vân đang nằm ngủ tại phòng trọ ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc thì Phương cầm một bình a-xit đến. 

Do trước đó cả hai đã mâu thuẫn nên Phương cầm bình axit hắt thẳng vào mặt anh Vân khiến anh này bị bỏng nặng ở vùng cổ và mặt. Đối tượng Phương nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Anh Vân đau đớn gọi cầu cứu và được mọi người trong khu nhà trọ đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, hiện, sức khỏe của anh Vân có chuyển biến tốt. Phương hiện đang mang thai tháng thứ 9.

Bình luận (0)

Lên đầu trang