Mở quán giải khát “tươi mát” để bán dâm

Thứ Sáu, 13/11/2015 10:04  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Khách đến uống nước muốn mua dâm, Diễm ra giá 250 ngàn đồng/lượt và nếu đồng ý, "tú bà" sẽ điều đào và bố trí phòng để "mây mưa".

Chiều 12-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội chứa mại dâm đối với bị cáo Đỗ Thị Ngọc Diễm (SN 1970, trú thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, hiện ở tổ dân phố 17, P.Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa) do bị cáo rút kháng cáo.

Bị cáo Đỗ Thị Ngọc Diễm trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Diễm thuê nhà, mở quán kinh doanh nước giải khát, bảng hiệu “Ngọc Diễm” tại tổ dân phố 17, P.Ninh Hiệp, TX.Ninh Hòa. Khoảng 13 giờ ngày 16-6-2015, Tống Công Nho, Đỗ Hoàng Phương đến quán uống nước và hỏi mua dâm.

Diễm ra giá muốn “tươi mát” thì 250.000 đồng/người, đi xong chung tiền, rồi gọi Nguyễn Thị Mỹ Nguyện, Nguyễn Thị Kiều đến bán dâm. Sau đó, tại nhà Diễm thuê, trong lúc Nho và Nguyện ở phòng số 1; Phương và Kiều ở phòng số 2 đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị tổ công tác thuộc Công an TX.Ninh Hòa kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Diễm còn khai nhận, trong quá trình mở quán kinh doanh do vắng khách, lại được gái bán dâm gợi ý. Diễm đã sử dụng quán nước “Ngọc Diễm” chứa mại dâm, bằng cách thức, nếu có khách đến mua dâm thì Diễm ra giá và thu tiền của khách, rồi điện thoại gọi gái đến bán dâm.

Sau đó, số tiền thu nhận của khách thì Diễm trích giữ lại 50.000 đồng tiền phòng và khăn lau, số còn lại Diễm đưa gái bán dâm. Cứ như vậy, từ tháng 4-2015 đến ngày 16-6-2015, Diễm đã chứa mại dâm tổng cộng khoảng 8 lần, thu lợi bất chính 400.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang