Chiếm đoạt gần 500 triệu đồng nhờ trộn lẫn 56 ngàn vé số giả

Thứ Sáu, 13/11/2015 06:16  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 12-11, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ phẩm ba đối tượng gồm: Ngô Ngọc Hiền (51 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Minh (36 tuổi) và Ngô Lê Ngọc Hoàng (22 tuổi, tất cả đều trú TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 11-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã nhận được một nguồn tin của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam về một đại lý vé số cấp 1 của Công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn (P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) đã có hành vi dùng vé số giả trộn lẫn vào vé số thật cho công ty xổ số nói trên nên vào cuộc điều tra.

Theo đó, do chủ quan không kiểm tra kĩ trong việc đổi trả lại vé không bán được sau mỗi ngày giữa đại lý và 12 công ty xổ số khu vực miền Trung - Tây Nguyên nên ông Ngô Ngọc Hiền (giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn, đại lý vé số cấp 1 cho 12 cho công ty xổ số) nảy sinh làm vé số giả trộn lẫn vào vé số thật đem trả lại cho công ty để chiếm tiền bán vé số nhằm thu lợi về mình.

Ba bị cáo tại phiên tòa

Để thực hiện hành vi gian dối nói trên, ông Hiền khi nhận vé của các công ty xổ số để xổ trong những ngày tới đã sử dụng máy scan sao chụp lại tờ vé số và dùng phần mềm photoshop phối màu, chỉnh sửa kích cỡ cho tờ vé số giả giống như tờ vé số thật.

Đến cuối giờ chiều mỗi ngày, các đại lý vé số đến trả lại các tớ vé số do công ty sổ xố nói trên cùng với số tiền vé số bán đưa cho Hiền quản lý thì y đã dùng vé số giả trộn lẫn vào các tờ vé số thật và mang đến các văn phòng đại diện của các công ty xổ số để hưởng tiền tương ứng với lượng vé số bán ra.

Từ ngày 5-2014 đến ngày 11-2014, ông Hiền đã làm giả gần 56 ngàn tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng để chiếm đoạt của 12 công ty xổ số mói trên với số tiền hơn 474 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam bị chiếm đoạt hơn 93 triệu đồng, Quảng Bình gần 6,5 triệu đồng, TT-Huế trên 33 triệu đồng, Quảng Trị hơn 32 triệu đồng và Khánh Hòa hơn 25 triệu đồng.

Những hành vi nói trên, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Hiền 30 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hồng Minh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi 2 con nhỏ và Ngô Lê Ngọc Hoàng 11 tháng 4 ngày (đã thụ lý xong án).

Bình luận (0)

Lên đầu trang