Triệt phá nhóm lừa đảo thầu đề bằng công nghệ cao

Chủ Nhật, 08/11/2015 05:19  | Đào Văn

|

(CAO) Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, Bạc Liêu khởi tố bắt giam 5 đối tượng lừa đảo thầu đề; thầu đề cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, Bạc Liêu khởi tố, bắt giam 5 đối tượng gồm: Võ Văn Phương (SN 1965, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Hữu Cường (SN 1975, ngụ tỉnh Hậu Giang); Ngô Hồng Thảnh (SN 1962, ngụ tỉnh Bến Tre); Phạm Quốc Việt (SN 1972) và Dương Thành Luân (SN 1991, cùng ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trương Văn Son (SN 1943, ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long) về hành vi “Đánh bạc”.

Những đối tượng bị bắt

Ngày 31-10, Công an xã Phước Long, huyện Phước Long nhận được tin báo, tại nhà của ông Son (tại ấp Thọ Tiền, xã Phước Long) xảy ra vụ đánh nhau. Lực lượng công an đến nơi thì thấy Luận xăn tay áo xông vào lớn tiếng với ông Son.

Trước thái độ thách thức của Luân, ông Son quyết định yêu cầu công an làm rõ.

Theo tường trình của ông Son, ông làm thầu đề ở địa phương. Khi có điện thoại thông minh kèm theo mở mạng 24/24, thầu đề quy định, trước giờ xổ số kiến thiết, con bạc nhắn tin vào điện thoại của thầu đề đặt mua số. Nếu điện thoại nào quen, thầu đề “ok” xem như cá cược thành công.

Sáng cùng ngày, ông Son nhận được tin nhắn của Luân mua con số 61 tại tỉnh Hậu Giang (dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang) với số tiền 800.000 đồng. Chiều cùng ngày, kết quả xổ số phát trên Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang giải đặc biệt 161762. Đối chiếu tin nhắn, Luân thua ông Son.

Ông Son chưa kịp kiểm tra kết quả ăn thua trong ngày thì Luân đến chìa điện thoại trước mặt ông đề nghị trả 60 triệu đồng. Thầu đề hết sức bất ngờ bởi Luân nhắn tin mua số 61, kết quả xổ 62. Ông Son kiểm tra lại tin nhắn điện thoại và hết sức bất ngờ, tin nhắn lại ghi số 62.

Biết các đối tượng trên giở trò nhưng ông Son đành chung chi cho Luân đúng số tiền trên nhưng dùng lời lẽ trách cứ. Do đó, hai người xảy ra mâu thuẫn. Vụ việc đến Công an huyện Phước Long.

Qua điều tra, trinh sát phát hiện hành vi gian lận của các đối tượng trên. Những lần tìm đến nhà Luân và Việt chơi, các đối tượng Phương, Cường và Thảnh bàn với nhau lừa đảo các thầu đề.

Bọn chúng dùng thủ đoạn sử dụng phần mềm giả lập tin nhắn Fake SMS để nhắn tin cho các chủ thầu đề mua số. Đợi khi có kết quả xổ số, nếu không trúng thì bọn chúng có thể dễ dàng thay đổi con số đề đã mua thành con số trúng. Bằng cách này, tin nhắn trong hộp thư của chủ thầu đề cũng bị thay đổi theo. Sau đó, đối tượng chỉ cần cầm theo tin nhắn đến lãnh tiền trúng số.

Mặc dù, thầu đề nghi ngờ nhưng do sợ bị bại lộ nên chủ thầu số đề đành “ngậm bồ hòn” chung tiền cho bọn chúng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang