Hai anh em bị chém thương tích khi can ngăn đánh nhau

Thứ Hai, 26/04/2021 15:40  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thành Đạt (SN 2002) và Lữ Hoàng Minh (SN 2001, cùng ngụ TT.An Châu) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Đạt và Minh tại công an.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 2-1, trong lúc Trần Tuấn Kha uống nước cùng Đạt, Minh, Nguyên và Công có kể việc mâu thuẫn với Trịnh Minh Chiến (nhân viên quán cà phê tại khu nhà ở xã hội thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành). Kha rủ Đạt đến quán tìm Chiến để đánh.

Trên đường đi, Nguyên rủ thêm Thắng. Khi đến nơi, Chiến phát hiện nhóm của Kha cầm theo hung khí liền bỏ chạy. Lúc này, Nguyễn Hoàng Giang cùng cha, mẹ và anh Nguyễn Tiến Dũng đang ngồi ăn trong quán thấy đánh nhau nên ra can ngăn.

Hai anh em Giang bị nhóm của Kha rượt đánh. Giang cùng anh dùng ghế xếp đánh trả. Trong lúc xô xát, Đạt kêu Minh đưa cây dao tự chế rồi chém vào vùng đầu anh Giang gây thương tích 12% và 1 nhát vào tay Dũng gây thương tích 1%, rồi cả nhóm bỏ chạy.

Vụ việc được trình báo Công an. Ngoài việc khởi tố Đạt và Minh, các đối tượng liên quan đang được Công an huyện Châu Thành làm rõ để xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang