Hai 'con nghiện' trộm chó, đâm chết chủ nhà

Thứ Ba, 26/07/2016 10:33

|

(CAO) Phát hiện 2 tên '”cẩu tặc” bắt con chó bỏ vào bao, chủ nhà truy hô rồi đuổi theo, quật ngã 2 tên trộm. Trong lúc giằng co, một tên rút dao đâm chết gia chủ.

Ngày 26-7, công an huyện Hà Trung (Thanh Hoá) cho biết đối tượng Phạm Tuấn Sử (26 tuổi, trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) vừa đến cơ quan công an đầu thú về hành vi trộm chó, đâm chết người. Trước đó, đồng bọn của Sử là Nguyễn Văn Sỹ (26 tuổi, trú tại xã Thành Lộc) bị công an bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ tối 24-7, Sử và Sỹ đi xe máy Exciter BS: 36F1 – 226.12 đến khu vực Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hoá) bắt trộm chó nhà ông Bùi Đức Tuấn (51 tuổi, ở Tiểu khu 6).

Trong lúc 2 đối tượng đang bỏ con chó vào bao thì bị ông Tuấn phát hiện, đuổi theo quật ngã. Hai tên “cẩu tặc” đứng dậy chống trả quyết liệt. Sử rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực ông Tuấn, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Hai tên 'cẩu tặc' đâm chết chủ nhà sau khi bị quật ngã

Sau khi gây án, Sử chạy vào núi Bụt Mọc gần đó, tẩu thoát. Sáng 25-7, đối tượng đến công an huyện Hà Trung đầu thú. Riêng Sỹ bỏ xe máy, chạy bộ khoảng 700m thì bị công an và người dân bắt giữ trong đêm.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, do nghiện ma túy nên rủ nhau đi bắt trộm chó bán lấy tiền mua ma túy. Tính từ đầu năm 2016 đến ngày 24-7, cả hai thực hiện hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang