Hai đối tượng bị truy đuổi té xe bốc cháy, nghi vừa cướp giật

Thứ Ba, 09/06/2020 12:31

|

(CAO) Hai đối tượng là Nguyễn Hữu Tín (SN 1993, quê Bến Tre) và Linh Thái Bảo (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú quận Tân Phú), tang vật thu giữ là một túi xách bên trong có 3 triệu đồng và 1 ĐTDĐ.

Rạng sáng 9-6, trên đường tuần tra địa bàn, trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) phát hiện hai đối tượng phóng xe máy với tốc độ nhanh có biểu hiện nghi vấn vừa gây án, nên các anh tăng ga đuổi theo.

Phát hiện cảnh sát truy đuổi, hai đối tượng rồ ga mạnh hơn, lạng lách qua nhiều tuyến đường hòng trốn thoát, các trinh sát vẫn quyết liệt đeo bám.

Hai tên cướp tỏ ra rất nguy hiểm, dùng hung khí, bình xịt hơi cay để chống trả mỗi khi các trinh sát áp sát. Bất chấp nguy hiểm, cảnh sát hình sự vẫn không để chúng chạy thoát.

Chiếc xe cháy tại hiện trường
Hung khí và bình xịt hơi cay tại hiện trường vụ cháy xe

Cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều cây số, đến ngã tư Trương Định - Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, do chạy nhanh, xe của 2 đối tượng ôm cua bị mất kiểm soát té xuốngv đường và bốc cháy. Dù bị chấn thương phần vai, cả hai vẫn cố chạy bộ thoát thân.

Lúc này các trinh sát bắt kịp, đuổi theo khống chế, bắt gọn cả 2 đối tượng đưa về trụ sở làm rõ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cháy rụi hoàn toàn dù được người dân gần đó hỗ trợ dập lửa, kế bên xe máy bị cháy là 2 thanh hung khí bằng sắt và 1 bình xịt hơi cay.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Tín và Linh Thái Bảo

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Tín (SN 1993, quê Bến Tre) và Linh Thái Bảo (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú quận Tân Phú). Tang vật là một túi xách bên trong có 3 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra, xử lý.

Hai đối tượng chạy xe tốc độ cao, té xe bốc cháy ở Sài Gòn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang