Hai đối tượng bịt mặt đâm nữ sinh lớp 7 đêm Noel đã bị bắt

Thứ Năm, 31/12/2015 10:18  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Sáng 31-12-2015,Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng bịt mặt đâm dao nhọn vào cánh tay em Hoàng Thị Duyên (12 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn).

2 đối tượng bị bắt gồm: Trịnh Dương Tiệp ( 31 tuổi) và Trịnh Dương Thắng (cùng trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn).

Trước đó, vào đêm 24-12-2015, em Hoàng Thị Duyên đang điều khiển xe đạp điện chở em gái của mình đi từ xóm 2, xã Nam Xuân đi sang xã Nam Lĩnh.

Khi đến khu vực giao nhau giữa xã Nam Xuân, Nam Lĩnh và xã Nam Hòa thì em Duyên bị 2 đối tượng nói trên dùng dao nhọn đâm một lát vào bắp tay, rồi cả 2 đối tượng này tẩu thoát.

Em Hoàng Thi Duyên bị đâm vào ngày 24-12

“Với sự nỗ lực, quyết tâm điều tra, truy bắt bằng được các đối tượng, chúng tôi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tiệp và Thắng vào đêm 30-12”, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tiệp và Thắng khai nhận là cả hai bàn bạc mang dao đi cướp tài sản trong đêm Noel. Tiệp trực tiếp điều khiển xe máy để chở Thắng đi loanh quanh tìm con mồi. Sau đó, Tiệp và Thắng cho xe chạy đến địa phận xã Nam Lĩnh bắt gặp em Duyên, Thắng rút dao nhọn đâm một nhát vào bắp tay em Duyên để cướp xe đạp điện. Tuy nhiên, em Duyên vô cùng đau đớn nhưng cố chạy và kêu cứu nên 2 đối tượng này sợ bỏ chạy.

Được biết, sức khỏe của em Duyên đang hồi tỉnh và bình phục dần.

Hiện tại, cơ quan Công an huyện Nam Đàn vẫn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang