Bắt khách trọ đâm hai mẹ con chủ nhà nghỉ

Thứ Tư, 30/12/2015 18:02  | Vũ Dương

|

(CAO) Sau nhiều ngày đến thuê nhà nghỉ, vị khách hiện nguyên hình là một tên trộm. Khi bị phát giác, đối tượng dùng dao đâm trọng thương hai mẹ con chủ nhà nghỉ rồi bỏ trốn.

Ngày 30-12, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đang phối với Viện KSND tỉnh hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thương (22 tuổi, trú ở xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), nghi can đâm trọng thương hai mẹ con bà Lê Thị Thanh Trúc (58 tuổi, trú P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, Thương tìm đến nhà nghỉ Thanh Trúc thuê phòng dài ngày. Thương yêu cầu được ở phòng số 2, đối diện cửa phụ ra vào tiệm cầm đồ của bà Trúc.

Khoảng 22 giờ tối 26-12, lợi dụng sự lơ là của gia chủ và nhà nghỉ vắng khách, Thương thủ sẵn dao trong người rồi đột nhập vào tiệm cầm đồ với ý định cướp tài sản. Khi Thương đang loay hoay thì bị bà Trúc phát hiện nên đối tượng dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào ngực, bụng, lưng chủ nhà.

Ngay lúc đó, con trai bà Trúc là Trương Lê Hoàng Giang (35 tuổi) về đến nhà phát hiện sự việc cũng bị Thương đâm vào cổ, đứt khí quản. Gây án xong, đối tượng nhanh chân bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được Thương sau đó.

Hiện hai mẹ con bà Trúc vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang