Đột nhập tấn công nhà Bí thư huyện uỷ Đức Hoà, Long An

Thứ Tư, 30/12/2015 11:48  | Sơn Dương

|

(CAO) Sáng 30-12, lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa xác nhận, rạng sáng cùng ngày, tại nhà của ông Nguyễn Văn Út, Bí thư huyện ủy Đức Hòa xảy ra vụ đột nhập tấn công làm hai người bị thương.

Liên quan tới vụ đột nhập, ông Út cho biết khi nghe tiếng động lạ, ông Út cùng con trai (20 tuổi) đi kiểm tra thì phát hiện một kẻ lạ mặt vào nhà bằng cách cạy cửa sổ nhà vệ sinh. Tên trộm tông cửa bỏ chạy khi thấy chủ nhà, tên ở ngoài tiếp ứng bằng cách nổ súng cao su. Hai tên trộm trèo qua cổng chính và leo lên chiếc ô tô chờ sẵn bên ngoài. Ông Út cho biết thêm, một trong hai tên trộm đột nhập vào nhà ông nói giọng miền Bắc.

Theo thông tin ban đầu, ông Út bị thương ở chân do dao đâm, con trai ông cũng bị thương ở phần bụng, vết thương này do súng gây ra.

Phía trước căn biệt thự nhà ông Út.- Ảnh: Hồng Phi

Được biết, khoảng 2 giờ sáng 30-12, có 5 đối tượng đi trên ô tô hiệu Camry đến nhà ông Út. Hai người trèo rào đột nhập vào nhà.

Biệt thự của gia đình ông Út nằm trên tỉnh lộ 825, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hoà.

Anh Tâm, con trai ông Út, bị đạn cao su bắn bị thương phần bụng.

Nghe tiếng động, con trai ông Út ra mở cửa thì bị hai kẻ này tấn công, đe doạ. Ông Út cùng con trai đã chống trả quyết liệt và giằng co với hai kẻ tấn công. Hai cha con ông Út bị thương, những kẻ đột nhập tẩu thoát.

Nhiều người dân gần đó nghe tiếng súng nổ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Long An và Viện KSND tỉnh Long An đã cử lực lượng về Đức Hòa cùng các cơ quan chức năng ở địa phương khám nghiệm hiện trường, xác định hung khí và nguyên nhân gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang