Hai kẻ làm thuê "bắt cóc" cháu bé 17 tháng tuổi con bà chủ

Thứ Tư, 15/05/2019 18:50  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 15-5, Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang đã trao trả cháu Huỳnh Lê Gia Bảo (17 tháng tuổi) cho gia đình chị Lê Thị Thùy Dương (27 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc).

Phong và Linh lúc bị công an bắt giữ.

Trước đó vào buổi trưa 14-5, Công an huyện Phú Quốc nhận tin báo của chị Dương (chủ tiệm cầm đồ) ở xã Hàm Ninh về việc 2 đối tượng mà gia đình chị nhận làm thuê và cho ở nhờ là Văn Hữu Phong (27 tuổi) và Trần Thị Tuyết Linh (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) đã bắt cóc con của chị.

Vào khoảng 11 giờ ngày 14-5, chị Dương nhờ Phong - Linh giữ bé Bảo để ra sau bếp lấy đồ ăn. Sau 3 phút sau, chị này quay ra Linh đã dùng xe đạp điện chở bé Bảo đi đâu không biết. Chị Dương hỏi Phong thì Phong nói Linh chở bé Bảo chở ra tiệm Internet chơi. Nào ngờ Phong dùng xe máy đi tìm Linh rồi cả hai đều bặt tăm. Nghi con bị bắt cóc, chị Dương đã trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc, Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang đã truy tìm và biết được 2 đối tượng đang thuê tàu gỗ vượt biển từ TT.An Thới về đất liền. Sau đó, 2 đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường đi xe khách về TPHCM.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, để có tiền bỏ trốn và mang theo cháu bé, đã lấy chiếc xe điện bán cho chủ tàu gỗ với giá 3,2 triệu đồng, rồi sắm 1 điện thoại di động. Sau đó, 2 đối tượng này tháo sim đang dùng để tránh gia chủ và công an truy tìm.

Hiện Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an huyện Phú Quốc tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao hai đối tượng "bắt cóc" cháu bé.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang