Hai người nước ngoài vận chuyển 16.000 viên thuốc 'lắc' và 1 ký ma túy 'đá'

Thứ Năm, 02/03/2017 18:38  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 2-3-2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ hai đối tượng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ nước Lào đưa qua đường tiểu ngạch biên giới rồi tuồn vào Nghệ An. Sau khi thu thập, cũng cố đầy đủ thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Chiều 1-3-2017, nguồn tin từ các trinh sát báo về cho biết, có hai đối tượng trong đường dây ma túy này đang vận chuyển “hàng” từ bên kia biên giới nước Lào, chuẩn bị vượt đường tiểu ngạch của Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) rồi theo QL8 đưa về TP. Vinh (Nghệ An) tập kết. Nhận được tin báo, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng sang Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo mai phục ngay tại Km81 QL8 (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Đến 20 giờ 15 cùng ngày, khi phát hiện hai đối tượng xuất hiện cùng những chiếc túi xách cồng kềnh, lực lượng mai phục xông ra bắt giữ. Phát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng ra sức chống trả mở đường máu chạy về hướng vực sâu hòng nhảy xuống trốn thoát. Lúc này, một trong hai đối tượng bất ngờ rút ra một khẩu súng tự chế bắn vào lực lượng chức năng thì bị một trinh sát quật ngã. Hai đối tượng nhanh chóng bị khống chế bắt giữ.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ được 1 ký ma túy “đá”, 16.000 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng tự chế.

Ngay sau đó, hai đối tượng cùng tang vật được đưa về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ. Tại đây, danh tính của chúng được xác định là Văn Xay Hạ (SN 1995) và Bun My Hạ (SN 1990, cùng trú bản Nậm Pao, thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxây, Lào). Khi được xét hỏi, bọn chúng khai nhận, số ma túy trên được mua từ TP. Viêng Chăn (Lào).

Ngày 1-3-2017, sau khi liên lạc với một đối tượng ở TP. Vinh, chúng liền vận chuyển số ma túy trên theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam để đưa ra Nghệ An giao dịch. Tuy nhiên, khi vừa vượt qua được biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước chiến công trên, sáng 2-3-2017, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho lực lượng phá án.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang